Trăn trở với truyền hình tiếng dân tộc

Q.T

21/12/2010 15:00 GMT+7

Trong chuỗi sự kiện của LHTHTQ lần thứ 30, chiều 21/12, Hội thảo “Phối hợp sản xuất chương trình tiếng dân tộc” đã được tổ chức. Đây là hội thảo chuyên môn quan trọng diễn ra dưới sự điều hành của Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lâm Kiết Tường.

Phó Tổng giám đốc Đài THVN Lâm Kiết Tường điều hành cuộc Hội thảo
Đài PT-TH Gia Lai là đơn vị đầu tiên phát biểu đóng góp ý kiến cho việc xây dựng kênh VTV5 không ngừng lớn mạnh. Ông Đỗ Ngọc Kỳ - Giám đốc Đài chia sẻ: “Dự án truyền hình tiếng dân tộc mà Đài THVN đang chủ trì đang đi rất đúng hướng, được đánh giá cao. Với dự án này, những Đài địa phương như chúng tôi có thêm phương tiện để sản xuất, được quan tâm đào tạo chuyên môn. Đó là sự động viên rất lớn.
Kênh VTV5 đã giúp các dân tộc thiểu số hiểu thêm được đường lối chính sách của Đảng, tăng cường hiểu biết tri thức để vươn lên xóa đói giảm nghèo, giúp đồng bào dân tộc nhận ra được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Kênh VTV5 sẽ là nơi đồng bào phản ánh mọi tâm tư nguyện vọng, là tiếng nói chung của bà con Gia Lai chúng tôi. Với riêng Đài PT-TH Gia Lai, chúng tôi tin việc hợp tác với VTV5 nhất định sẽ đạt hiệu quả cao.
Chúng tôi đã chủ động cử cán bộ, phóng viên đi học thêm nghiệp vụ do Đài THVN đào tạo và những nguồn lực này sẽ đáp ứng được yêu cầu của địa phương cũng như trong việc phối hợp với VTV5”.
Ông Đỗ Ngọc Kỳ góp ý: “Về vấn đề đầu tư cho các Đài địa phương, theo cảm nhận của chúng tôi, sự đầu tư hiện tại hơi dàn trải, nên đầu tư tập trung hơn, có trọng điểm, căn cứ vào nội dung chương trình mà VTV5 cần. Về vấn đề đào tạo, nên nâng trình độ đào tạo cho phóng viên, BTV làm chương trình tiếng dân tộc lên bậc Cao Đẳng, Đại học chứ không chỉ dừng lại ở việc đào tạo trung cấp như hiện nay”.
Về vấn đề phối hợp sản xuất giữa VTV5 và các Đài, ông Dương Hồng Kỳ, Phó Giám đốc TTTHVN tại Cần Thơ thẳng thắn: “Muốn có sự phối hợp tốt, VTV5 phải cho các Đài biết mình cần gì. Hiện tại, việc này cần được thể hiện nhiều hơn nữa, cụ thể hơn. Thể loại và thời lượng trên sóng VTV5 dành cho các Đài địa phương cũng phải được thống nhất, rõ ràng. Hiệu quả phối hợp ở thời điểm này còn chưa thực sự như mong muốn”.
Cũng liên quan đến vấn đề này, theo ông Ma Cao Sơn, Phó Giám đốc Đài PT-TH Bắc Cạn: “Lúc đầu cộng tác với VTV5 thì rất khó khăn, nhiều khi cả quý mới được 1 chương trình, tuy nhiên, hiện tại, với những sự đầu tư mới, điều này đã thay đổi. Đến nay, mỗi tháng, chúng tôi đã cộng tác với VTV5 bốn chương trình (2 chương trình tiếng Dao, 2 chương trình tiếng Mông). Tuy nhiên, theo chúng tôi phải chú ý hơn đến vấn đề truyền dẫn phát sóng để chương trình truyền hình tiếng dân tộc đến được nhiều hơn với đồng bào.
Đài Bắc Cạn cũng đề xuất VTV5 nên mở thêm chương trình tiếng Dao. Hiện, có rất nhiều Đài địa phương đã sản xuất chương trình bằng tiếng Dao, đó là nguồn tác phẩm ổn định cho VTV5. Khung phát sóng các chương trình cũng nên cố định để đồng bào tiện theo dõi.” – Ông Sơn nói.
Như đại diện Đài Bắc Cạn, theo đại diện Đài PT-TH Trà Vinh, Đài THVN nên tăng cường truyền dẫn phát sóng cho kênh VTV5, bên cạnh phát vệ tinh còn tiến tới phát trên hệ thống truyền hình Cáp.
Đại diện Đài PT-TH Lâm Đồng kiến nghị về việc nên định khung giờ phát sóng ổn định cho từng thứ tiếng, đặc biệt ưu tiên cho những thứ tiếng có đông đồng bào sử dụng. Theo đại diện Đài Lâm Đồng, thời lượng các chương trình nên nén lại, đẩy mạnh việc cập nhật thông tin chứ không chạy theo độ dài thì đồng bào sẽ theo dõi tốt hơn. Vị đại diện này cũng nhấn mạnh đến việc phải tăng cường đào tạo nhân lực bởi thực tế nhiều Đài có máy móc, thiết bị nhưng thiếu con người nên nảy sinh nhiều hạn chế khi tác nghiệp.
Đến từ Đài THVN, ông Đỗ Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Truyền hình tiếng dân tộc chia sẻ thẳng thắn: “Phải thừa nhận rằng, tính định kỳ của VTV5 còn chưa cao. Chúng tôi còn phụ thuộc vào cơ sở, còn thụ động trong việc phối hợp chặt chẽ với Đài địa phương. Và trên thực tế, cơ chế chi trả cho những tác phẩm chất lượng cũng chưa được chú ý”.
Theo ông Khánh cần phải thay đổi tư duy về vấn đề phát sóng trên VTV5. Bên cạnh tiếng dân tộc cũng cần phải có tiếng phổ thông. Đồng bào cũng có nhu cầu được xem các chương trình bằng tiếng phổ thông. Điều này đang dần điều chỉnh.
Để phối hợp tốt hơn với các Đài, “Ban Truyền hình tiếng dân tộc sẽ tăng cường đặt bài với các Đài địa phương. Sẽ tăng cường giám sát ngay từ đầu vào bằng cách đề nghị các Đài gửi đăng ký đề tài, nội dung về trước sau đó chúng tôi duyệt nội dung, sản xuất xong trước khi phát sóng sẽ duyệt thêm một lần nữa” – ông Khánh nói.
Đại diện của VTV5 cũng đề xuất ngay sau cuộc hội thảo, các Đài địa phương tiến cử các đầu mối để VTV tiện liên hệ và phối hợp được chặt chẽ hơn.
Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lâm Kiết Tường nhấn mạnh: “VTV5 là kênh truyền hình quan trọng, phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số. VTV5 đồng thời là nơi phản ánh những nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn truyền thống văn hóa và sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Việc không ngừng nâng cao chất lượng kênh này là một yêu cầu bắt buộc.
Cuộc hội thảo sẽ góp phần tìm được những hướng đi mới, phát huy được hiệu quả mà kênh VTV5 đang làm được”.
Phó Tổng giám đốc Lâm Kiết Tường cũng kêu gọi lãnh đạo các Đài địa phương - ở những khu vực có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho chương trình truyền hình tiếng dân tộc, nhất là việc định hướng tuyên truyền và thẩm định chương trình.
Từ năm 2002, chương trình truyền hình tiếng dân tộc phát sóng trên VTV5 đã trở thành kênh quốc gia, là một trong 7 kênh quảng bá của Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay kênh VTV5 sản xuất và phát sóng 24/24h ngày, gồm 22 thứ tiếng dân tộc thiểu số. Hiện nay, Ban Truyền hình tiếng dân tộc – Đài THVN đang phối hợp sản xuất chương trình với 41 Đài PT-TH địa phương, 4 Trung tâm khu vực THVN và Điện ảnh Biên Phòng. Số lượng các chương trình của các đơn vị cộng tác chiếm 60% thời lượng của kênh VTV5.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.