Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Theo các chuyên gia phục hồi chức năng, số trẻ em và thanh thiếu niên đến khám, đánh giá và điều trị cong vẹo cột sống thường tăng trong dịp hè. Nhiều trường hợp được phát hiện ở giai đoạn sớm, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và ngăn ngừa biến chứng.
BS.CKI Hoàng Hương Giang, Khoa Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống cong lệch bất thường, có thể kèm xoay vặn thân đốt sống. Bệnh thường xuất hiện trong giai đoạn trẻ phát triển mạnh về chiều cao và tiến triển âm thầm.
Phụ huynh cần lưu ý các dấu hiệu như hai vai mất cân đối, một bên bả vai nhô cao hơn, khung chậu lệch, cơ thể nghiêng về một phía hoặc trẻ thường xuyên đau lưng, mỏi vai gáy. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, chức năng vận động, hô hấp và chất lượng cuộc sống.
Theo chuyên gia, kỳ nghỉ hè giúp trẻ có thời gian tham gia các chương trình phục hồi chức năng liên tục, không bị gián đoạn bởi việc học tập. Đây là điều kiện thuận lợi để theo dõi sát tiến triển và nâng cao hiệu quả điều trị.
Tại bệnh viện, người bệnh được đánh giá mức độ cong vẹo cột sống và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa. Các phương pháp điều trị gồm tập các bài tập chỉnh tư thế, tăng cường cơ lưng và cơ bụng, kéo giãn cơ co rút, huấn luyện tư thế đúng kết hợp vật lý trị liệu. Một số trường hợp được chỉ định sử dụng áo chỉnh hình và theo dõi định kỳ.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên thường xuyên quan sát tư thế ngồi học, cách mang cặp sách và những thay đổi bất thường về hình thể của trẻ. Việc khám sàng lọc định kỳ giúp phát hiện sớm, can thiệp kịp thời, tạo điều kiện để trẻ phát triển cân đối và khỏe mạnh hơn trong tương lai.
Bình luận (0)