Hiện thực hóa quy hoạch Thủ Thiêm giai đoạn mới

Hạnh Vân, Thanh Bình, Vũ Anh

08/01/2026 08:54 GMT+7

VTV.vn - Thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm không chỉ giúp tăng trưởng kinh tế, mà còn mang sứ mệnh đem lại tầm vóc mới cho TP Hồ Chí Minh.

Sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018, 2019 về khu đô thị mới Thủ Thiêm và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, TP Hồ Chí Minh đã tập trung làm nhiều nhóm việc với mục tiêu hoàn thành khu đô thị này trước năm 2030.

Năm 1996, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm với 5 khu chức năng. Sau đó, quy hoạch của khu đô thị Thủ Thiêm có điều chỉnh, bổ sung thành 8 khu chức năng như hiện nay.

Với diện tích đất lõi quy hoạch trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm là 657ha, phần diện tích đất khai thác thương mại chỉ chiếm khoảng 30%. Theo các chuyên gia, dù tỷ lệ này chỉ có 30%, tương đương với gần 8 triệu m2 sàn, nhưng diện tích này là diện tích nén, hoàn toàn có thể xây dựng lên cao trong tương lai để mở rộng.

Hiện thực hóa quy hoạch Thủ Thiêm giai đoạn mới - Ảnh 1.

Đánh giá về việc triển khai quy hoạch Thủ Thiêm qua 30 năm, nhiều chuyên gia cho rằng, tiến độ vẫn còn chậm so với mong muốn. TP Hồ Chí Minh cần sớm khởi động lại nhiều kế hoạch đang thực hiện dang dở trước đó để tránh bỏ lỡ thời cơ như trước, nhất là khi Thành phố đang xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để TP Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà đầu tư đồng thời xúc tiến lại việc đấu giá các lô đất.

Để mở đường cho một tương lai lớn hơn của TP Hồ Chí Minh, Thủ Thiêm không đơn thuần là một khu đô thị có quy mô lớn của Thành phố, mà nơi đây còn mang tầm quốc gia, khu vực, một "phép thử" cho tư duy đổi mới kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.