Ngày 24/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau 5 ngày làm việc. Tại Hội nghị lần này, Trung ương đã thảo luận, xem xét nhiều chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Trung ương đã thống nhất cao 13 nội dung trình Hội nghị.
Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trung ương quyết định ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 20 về thi hành Điều lệ Đảng; thống nhất ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm. Cùng với đó là nhiều nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực; kinh tế - xã hội; bảo vệ đất nước và phát triển bền vững.
Trong đó, Trung ương quyết định ban hành Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; thống nhất định hướng sửa đổi Luật Đất đai, các luật có liên quan.
Trung ương cũng nhất trí những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược an ninh quốc gia; thông qua Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Việc thống nhất với các nội dung này như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, đó là đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, tạo cơ sở thực hiện 4 bước chuyển chiến lược:
- Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị;
- Về tổ chức không gian phát triển và quản trị nguồn lực;
- Về kinh tế - xã hội;
- Về bảo vệ đất nước và phát triển bền vững.
Và để chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành thống nhất trong hành động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ:
- Xác định đúng trọng tâm, thứ tự ưu tiên và những khâu đột phá cần tập trung thực hiện;
- Tổ chức thực hiện dưới sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng;
- Phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã; bảo đảm 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả;
- Cụ thể hóa từng quyết sách thành chương trình, kế hoạch hành động; xác định rõ nguồn lực, lộ trình, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện;
- Tăng cường kiểm tra, giám sát; đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.
Đánh giá về thành công và ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 3, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: ''Hội nghị Trung ương 3 không chỉ thành công về chương trình làm việc mà còn mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu cột mốc định hình bước chuyển của đất nước. Hội nghị đã thông qua khối lượng công việc lớn với 13 nhóm nội dung hết sức quan trọng. Điểm cốt lõi không nằm ở số lượng đề án, mà ở tư duy bứt phá, chuyển mạnh từ "quản lý" sang tư duy quản trị, sang mở đường, kiến tạo cho phát triển đất nước, thể hiện rõ tầm vóc chiến lược vượt trội.
Đặc biệt, trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn yêu cầu Trung ương phải tập trung giải quyết tận gốc các vấn đề bằng cách trả lời 3 câu hỏi lớn: "Mỗi quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn nào? Tạo ra năng lực mới nào? Cần điều kiện gì để thực thi hiệu quả?". Nhìn thẳng vào thực tiễn, trong bài phát biểu bế mạc, Người đứng đầu Đảng ta một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu phải xử lý dứt điểm điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, phải: "Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn ở khâu thực thi, chuyển ngay sự thống nhất về chủ trương thành hành động".

Ông Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: ''Hội nghị đã truyền đi một tín hiệu mạnh mẽ đến toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ phát triển bứt phá và Đảng ta sẵn sàng khởi xướng một cuộc cách mạng về phương thức lãnh đạo, tổ chức bộ máy để đưa Việt Nam đạt được hai mục tiêu 100 năm quan trọng''.
Qua các kỳ Hội nghị Trung ương, nhiều văn kiện đã được ban hành nhằm xác định rõ đường lối, chủ trương. Tuy nhiên, tại Hội nghị lần này, có thể thấy rõ một yêu cầu nổi bật hơn, đó là năng lực thực thi.
Chủ trương đúng là rất quan trọng, nhưng tổ chức thực hiện cũng quan trọng không kém. Điều đó đòi hỏi phải trả lời rõ: điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ, năng lực phát triển nào cần được tạo lập, ai chịu trách nhiệm thực hiện và kết quả sẽ được đo bằng những tiêu chí cụ thể như thế nào. Đây cũng là một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương lần này.
Với những nội dung có ý nghĩa quan trọng cả trước mắt và lâu dài, trong và sau thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thông tin về Hội nghị đã nhận được sự quan tâm lớn của báo chí và công chúng.
Nhiều cơ quan báo chí đã đăng tải toàn văn các phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời phân tích những quyết sách, yêu cầu và thông điệp quan trọng được Trung ương đặt ra.
Kết quả Hội nghị Trung ương 3 và những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự đồng tình và kỳ vọng của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên cả nước.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công, nhưng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây mới là bước đầu. Trong bối cảnh tình hình thế giới còn diễn biến nhanh, phức tạp, càng phải kiên định mục tiêu, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, kỷ cương; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đó là cơ sở để đưa các quyết sách của Trung ương thành kết quả cụ thể trong cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Thước đo cuối cùng đó là chất lượng sống, cơ hội phát triển và hạnh phúc của Nhân dân; là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Bình luận (0)