Hỏa hoạn nhấn chìm khu ổ chuột ở thủ đô Seoul

An Khê (Theo Yonhap, CNA)

16/01/2026 21:16 GMT+7

VTV.vn - Theo hãng thông tấn Yonhap, một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát vào rạng sáng 16/1 tại làng Guryong, khu dân cư thu nhập thấp nằm ở phía Nam thủ đô Seoul.

(Ảnh: Yonhap)

(Ảnh: Yonhap)

Đây được xem là khu ổ chuột cuối cùng còn tồn tại ở thành phố này. Vụ việc buộc ít nhất 47 người dân phải khẩn cấp rời bỏ nhà cửa, song đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong.

Theo Cơ quan Phòng cháy và Quản lý thảm họa đô thị Seoul, đám cháy bùng phát vào khoảng 5h sáng nay (giờ địa phương) tại khu vực số 4 của làng Guryong, xuất phát từ một căn nhà bỏ trống. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhà chức trách đã huy động lực lượng lớn để khống chế ngọn lửa, với tổng cộng gần 300 lính cứu hỏa cùng 85 xe chuyên dụng được điều động tới hiện trường. Kế hoạch triển khai trực thăng chữa cháy đã được đặt ra, tuy nhiên tầm nhìn kém do sương mù và bụi mịn khiến phương án này chưa thể thực hiện.

Hỏa hoạn nhấn chìm khu ổ chuột ở thủ đô Seoul- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Do nguy cơ cháy lan, đặc biệt là sang khu vực núi lân cận và khu dân cư số 5, nhà chức trách đã nâng mức phản ứng chữa cháy, đồng thời phong tỏa một số tuyến đường trên trục Yangjae-daero gần hiện trường. Các bức ảnh ghi nhận cho thấy cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực, trong khi nhiều người dân, phần lớn là người cao tuổi, vội vã sơ tán trong tình trạng lo lắng.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã chỉ thị các cơ quan liên quan huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị, nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hỏa trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hỏa hoạn nhấn chìm khu ổ chuột ở thủ đô Seoul- Ảnh 2.

(Ảnh: Yonhap)

Làng Guryong nằm ở rìa quận Gangnam, khu vực nổi tiếng với giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Khu dân cư này hình thành từ những năm 1980, khi nhiều hộ nghèo bị buộc phải di dời để phục vụ các dự án phát triển đô thị. Các căn nhà tạm bợ, xây dựng trái phép bằng vật liệu dễ cháy như gỗ ép, nhựa và xốp, khiến khu vực này thường xuyên đối mặt với nguy cơ hỏa hoạn.

Theo chính quyền địa phương, phần lớn cư dân đã rời đi để phục vụ kế hoạch tái phát triển, song hiện vẫn còn hơn 300 hộ gia đình sinh sống tại đây. Vụ cháy một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về điều kiện an toàn tại các khu nhà tạm, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đẩy nhanh tiến trình tái thiết, bảo đảm nơi ở an toàn và bền vững cho người dân thu nhập thấp tại thủ đô Seoul.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.