Hoạt động M&A tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

VTV.vn - Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 9 tháng đầu năm.

Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Nhật Bản đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng và nhu cầu chuyển giao doanh nghiệp tăng lên.

Theo nghiên cứu của công ty Recof Data, Nhật Bản ghi nhận 3.883 thương vụ mua bán, sáp nhập trong 9 tháng đầu năm. Đây cũng là mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 1985. Đáng chú ý, số thương vụ có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài tăng 20%, với tổng giá trị khoảng 39 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái về giá trị. Đồng yen yếu khiến doanh nghiệp Nhật Bản trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. 

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, những thay đổi trong chính sách quản trị doanh nghiệp cũng tạo thêm động lực cho thị trường M&A. Từ năm 2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cải thiện tỷ lệ giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B), thúc đẩy hoạt động tái cơ cấu và chuyển nhượng các bộ phận kinh doanh. Cùng năm, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản ban hành hướng dẫn về mua lại doanh nghiệp, góp phần đưa thị trường M&A tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Xu hướng tái cơ cấu cũng thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản bán những mảng kinh doanh không còn giữ vai trò trọng tâm. Điển hình là Renesas Electronics đã bán mảng kinh doanh thiết bị định thời cho công ty thiết kế bán dẫn SiTime của Mỹ, dự kiến ghi nhận khoản lợi nhuận 443,3 tỷ yen trong quý III/2026.

Những thay đổi về chính sách thuế cũng đang thúc đẩy hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp. Từ năm 2027, Nhật Bản sẽ áp dụng mức thuế tối thiểu 30% đối với thu nhập hằng năm vượt 165 triệu yen, thay cho mức 22,5% hiện áp dụng đối với thu nhập vượt 330 triệu yen. Trước thời điểm chính sách có hiệu lực, nhiều chủ doanh nghiệp đang cân nhắc bán tài sản kinh doanh. Theo Recof Data, số thương vụ M&A nhằm chuyển giao quyền sở hữu và điều hành doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2026 tăng hơn 10%, đạt 833 thương vụ, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Mặc dù xu hướng tăng lãi suất tại Nhật Bản có thể làm gia tăng chi phí huy động vốn, giới đầu tư đánh giá tác động đối với thị trường M&A sẽ tương đối hạn chế do mặt bằng lãi suất của nước này vẫn thấp so với các nền kinh tế khác.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.