Đài Truyền hình Việt Nam đoạt 5 giải báo chí quốc gia 2018

Đăng bởi PV 0 Bình luận

21 Tháng 6 2019

BTV Việt Cường đại diện nhóm tác giả tác phẩm "Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhận Giải B thể loại Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình)

Tối nay (21/6), Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018 đã diễn ra nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6.

Sau hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018 đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 6 Giải A, 24 giải B, 42 giải C, 34 giải khuyến khích.

Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam đã giành được 5 giải tại Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII – 2018, gồm:

Tác phẩm Cán bộ trẻ - Bài học từ sự chín ép của nhóm tác giả Hoàng Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Việt Cường, Vũ Đức Thuận, Phạm Quang Nam đoạt Giải B thể loại Tin, phóng sự, ký sự (Truyền hình).

Tác phẩm Sáng mãi Lời kêu gọi thi đua ái quốc của nhóm tác giả Bùi Thu Thủy, Phùng Ngọc Trâm, Nguyễn Diệp Chi, Bùi Thái Dương - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam đoạt Giải B thể loại Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình).

Tác phẩm Thay lời tri ân - Cống hiến của nhóm tác giả Trịnh Quốc Đông, Lô Thùy Linh, Nguyễn Phương, Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Tài Việt đoạt Giải C thể loại Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình).

Tác phẩm Những cuộc gặp trong tù của nhóm tác giả Đặng Diễm Quỳnh, Trần Quang Minh, Phạm Bạch Dương, Đào Hương Anh, Trương Thị Trang đoạt Giải C thể loại Phim tài liệu truyền hình.

Tác phẩm Được và mất của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Dung, Nguyễn Đức Anh đoạt Giải Khuyến khích thể loại Phim tài liệu truyền hình.

Giải Báo chí Quốc gia lần này quy tụ số lượng tác phẩm tham dự nhiều nhất với hơn 1.600 tác phẩm đủ điều kiện, và là năm thứ 2 liên tiếp có đầy đủ 63 hội nhà báo các tỉnh thành tham gia. Năm nay cũng là năm đầu tiên Hội đồng giải thành lập Ban Thẩm định, phản biện khách quan, độc lập.

Đài Truyền hình Việt Nam đoạt 5 giải báo chí quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả đạt giải (Ảnh: TTXVN)

Ngoài các mảng đề tài quen thuộc như lịch sử, văn hóa, an ninh, quốc phòng, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được đề cập dưới góc nhìn mới, năm nay nhiều tác phẩm đã bám sát những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Qua đó cho thấy, báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng, góp phần định hướng những chính sách phát triển kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII năm 2018 tạo dấu ấn rõ nét về nghiệp vụ qua các tác phẩm nhiều kì (báo in) chiếm tỉ lệ ngày càng cao (thể loại phản ánh, phỏng vấn của báo in). Các tác phẩm được các cơ quan báo chí đầu tư công phu, bài bản. Báo điện tử được đầu tư hình thức thể hiện mới, hiện đại dưới dạng longform, megastory,... ngày càng được sử dụng nhiều.

Bên cạnh đó, chất lượng các tác phẩm báo chí của địa phương ngày càng được nâng lên. Năm nay, hơn 120 đơn vị cấp Hội tham dự, trong đó, năm thứ hai liên tiếp có 63/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự, cho thấy sức hút của Giải và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực thật sự của các cấp Hội nhà báo trong cả nước. Điển hình trong nhóm loại hình Phát thanh và Truyền hình, khoảng cách về chất lượng giữa báo chí Trung ương và địa phương ngày càng rút ngắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.