Hiệu quả truyền thông từ chương trình "Chuyến xe buýt kỳ thú"

Đăng bởi Đức Huỳnh 0 Bình luận

10 Tháng 11 2016

Lên sóng VTV8 và VTV2 được 20 số bắt đầu từ 24/9/2015, "Chuyến xe buýt kỳ thú" do Trung tâm THVN tại TP. Huế sản xuất đã đem lại nhiều kết quả trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế đến khán giả, đặc biệt là người lao động.

Chiều 07/11, những người thực hiện chương trình đã tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả truyền thông, lắng nghe những ý kiến đóng góp để tiếp tục sản xuất những "Chuyến xe buýt kỳ thú" hấp dẫn và bổ ích hơn.

Đồng hành cùng BHXH Việt Nam vì sự nghiệp an sinh xã hội

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm THVN tại Thành phố Huế, "Chuyến xe buýt kỳ thú" là chương trình nhằm cụ thể hóa nội dung ký kết giữa Đài THVN và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Từ chương trình đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, qua 20 số phát sóng, chất lượng ngày được nâng cao. Trên sóng VTV8, VTV2 ratting của chương trình ngày càng tốt.

Để có được những hiệu quả đó, ông Thanh cho biết, đơn vị sản xuất đã nhận được sự đồng hành, tạo điều kiện của BHXH Việt Nam và cơ quan BHXH các địa phương. Cũng trong quá trình sản xuất chương trình, nhiều vấn đề được phát hiện, làm chất liệu để các phóng viên thực hiện tin, bài phóng sự liên quan đến các chính sách BHXH và nhiều doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc chăm lo đời sống cho người lao động.

Hiệu quả truyền thông từ chương trình Chuyến xe buýt kỳ thú - Ảnh 1.

"Với ý nghĩa đồng hành cùng BHXH Việt Nam, tất cả vì sự nghiệp an sinh xã hội, "Chuyến xe buýt kỳ thú" là niềm mong mỏi của những người làm công tác Bảo hiểm Xã hội về một hình thức tuyên truyền vừa nhẹ nhàng, vừa sinh động các chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động", ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông Bảo hiểm xã hội Việt Nam chia sẻ thêm.

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thể hiện

Tại buổi sơ kết, đại diện BHXH các địa phương đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả chương trình mang lại, đồng thời mong muốn, thời gian tới, cần có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị sản xuất, mở rộng đối tượng tham gia chương trình không chỉ giới hạn là công nhân lao động.

Hiệu quả truyền thông từ chương trình Chuyến xe buýt kỳ thú - Ảnh 2.

Ông Phạm Lương Sơn, Phó TGĐ Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn, VTV và BHXH tăng cường phối hợp xây dựng các chương trình tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT ngày càng hấp dẫn, hiệu quả bên cạnh duy trì, mở rộng chương trình "Chuyến xe buýt kỳ thú".

Phó TGĐ Phạm Việt Tiến cho rằng, qua 20 số phát sóng đã mang lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả tuy nhiên, với tâm lý của người Việt luôn luôn đòi hỏi và thưởng thức những cái mới nên cần phải đổi mới cách thức sản xuất, đổi mới format, cải tiến nội dung để thực sự hấp dẫn và sinh động hơn, đạt hiệu quả tuyên truyền như mong đợi.

Hiệu quả truyền thông từ chương trình Chuyến xe buýt kỳ thú - Ảnh 3.

Cũng nhân dịp này, Trung tâm THVN tại Thành phố Huế giới thiệu chương trình "Người nông dân hiện đại" tuyên truyền BHXH và BHYT dành cho nông dân bằng hình thức truyền hình thực tế.

Một số nét về chương trình "Chuyến xe buýt kỳ thú"

- Đây là chương trình mang tính khoa giáo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về BHYT, BHXH dưới hình thức trò chơi truyền hình nhưng không mang tính đua tranh, thi tài.

- Hình thức chơi: 16 người chơi được mời lên xe buýt một cách tình cờ, bất ngờ (như một xe buýt bình thường). Hình thức chơi đơn giản bằng cách lựa chọn đáp án A hoặc B để trả lời câu hỏi mà chương trình đưa ra trong hành trình từ điểm đón khách về bến cuối cùng.

- Mỗi chương trình gồm 10 câu hỏi (từ câu 1 đến câu 5 người chơi có 5’’ suy nghĩ trước khi giơ đáp án)

+ Hai câu hỏi đầu tiên ai trả lời sai phải xuống xe.

+ Câu hỏi 3,4,5 không loại hành khách, dành quyền cứu trợ (Mỗi hành khách được phát một mũ bảo hiểm, nếu trả lời sai phải trả lại mũ bảo hiểm. Sau 3 câu hỏi ai còn mũ sẽ được quyền cứu trợ nếu trả lời sai ở câu hỏi số 6 hoặc 7. Sau câu hỏi số 7 ai còn mũ thì đó sẽ là quà tặng của chương trình cho người đó). Từ câu hỏi số 6 trở đi, ai trả lời sai phải xuống xe.

+ Trên hành trình của xe buýt có điểm dừng dọc đường (sau câu hỏi 6) có ca sĩ biểu diễn chào, có khán giả cầm bảng ghi tên các hành khách đã vượt qua 6 câu hỏi. Sau bài hát, ca sĩ sẽ đặt câu hỏi, ai trả lời sai xuống xe cùng ca sĩ.

+ Sau câu hỏi số 8 chuyến xe gặp tình huống bất ngờ trên đường. Diễn viên của chương trình sẽ đưa ra câu hỏi. Những người bị loại từ đầu chương trình sẽ được đón bởi một chuyến xe khác. Vào những tình huống gay cấn có thể line giữa 2 xe.

+ Tại đích cuối cùng những người chiến thắng được chào đón nồng nhiệt bởi đại diện của cơ quan BHXH và những người chơi. Phần thưởng 5 triệu đồng sẽ được chia đều cho những người vượt qua 10 câu hỏi. (Trước đó, sau màn chào hỏi bằng hình thức hát Karaoke có 1 quà tặng cho người hát nhiệt tình nhất; sau câu hỏi số 5 có một phần quà cho người có số may mắn do tài xế bốc thăm).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.