Sự việc được xác định tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, thành phố Hà Nội. Câu chuyện này cho thấy, những hành xử thiếu chuẩn mực trong nhà trường giữa học sinh và giáo viên cần người lớn nhìn nhận nghiêm túc và phải uốn nắn và giáo dục kịp thời, để các em có thể trở thành những người có phẩm chất tốt khi ra ngoài xã hội.

Trả lời phóng viên Chuyển động 24h chiều 19/9, đại diện nhà trường cho biết, sự việc xảy ra chiều ngày 16/9, giáo viên đã nhắc nhở và tịch thu đồ chơi sắc nhọn của học sinh, dẫn tới việc học sinh này đã hành xử không chuẩn mực.
Bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội cho biết: "Món đồ chơi mà học sinh đưa lên chơi ở buổi thứ hai. Cô giáo chủ nhiệm nhắc học sinh cất, đến thứ 2 học sinh vẫn mang đến trường. Cô giáo thu học sinh thì học sinh giằng của cô, nên mới xảy ra câu chuyện như vậy".
Ngay sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, nhà trường đã mời các bên liên quan lên làm việc, và tổ chức xin lỗi giáo viên ngay trước lớp học.
"Yêu cầu gia đình cho đi khám về tâm lý. Và kết quả là con đang ở ngưỡng gần stress. Bạn cũng nhận lỗi và cam kết không vi phạm. Cô giáo cũng tha thứ cho học sinh và đồng ý với gia đình cho con nghỉ vài ngày để bố mẹ nhắc nhở giáo dục con", bà Hà cho biết thêm.
Sự việc lần này đã trở thành mối bận tâm và bàn luận của các gia đình trong việc giáo dục con cái như thế nào trong giai đoạn các em đang hình thành nhân cách.
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10/2025. Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì bị đình chỉ học.
Bình luận (0)