Người dân cầm những tấm áp phích có hình ảnh Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ tang dành cho một nhóm lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, ngày 14/1/2026 (Ảnh AP)
Ông Ali Khamenei thừa nhận rằng hàng nghìn người đã thiệt mạng trong hơn 2 tuần bất ổn và biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước, đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho thương vong và thiệt hại xảy ra.
Phát biểu trong bài diễn văn truyền hình toàn quốc, Lãnh tụ tối cao Khamenei cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ bùng phát từ cuối tháng 12/2025, xuất phát từ bất bình trước tình hình kinh tế khó khăn, đã bị "các thế lực thù địch bên ngoài" lợi dụng. Theo ông, Tổng thống Trump đã hứa hẹn "hỗ trợ quân sự" cho những người biểu tình qua đó làm leo thang bạo lực.
Mặc dù vậy, lãnh tụ tối cao Iran không đề cập đến các cáo buộc về việc lực lượng an ninh sử dụng biện pháp trấn áp mạnh tay đối với người biểu tình.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (Ảnh: Reuters)
Theo Tổ chức Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ HRANA, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh, song con số này chưa thể được xác minh độc lập. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó bác bỏ thông tin trên, cho rằng đây là một phần của "chiến dịch tung tin sai lệch".
Trong bài phát biểu ngày 17/1, lãnh tụ tối cao Iran Khamenei đã phân loại những người tham gia biểu tình thành hai nhóm: một nhóm bị Mỹ và Israel hậu thuẫn, tài trợ và huấn luyện; nhóm còn lại là những người trẻ "thiếu hiểu biết", bị lôi kéo và kích động. Ông cáo buộc các nhóm này đã phá hoại cơ sở hạ tầng điện lực, đền thờ Hồi giáo, trường học, ngân hàng, cơ sở y tế và cửa hàng dân sinh.

Đường phố Tehran, Iran ngày 15/1/2026 (Ảnh: AP)
Liên quan tới tình hình an ninh tại Iran, lãnh tụ tối cao Khamenei tuyên bố các cuộc biểu tình đã "bị dập tắt", đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm những người tham gia bạo loạn, bao gồm cả "tội phạm trong nước và quốc tế". Theo HRANA, hơn 24.000 người đã bị bắt giữ, trong bối cảnh dấy lên lo ngại về nguy cơ một số người biểu tình có thể phải đối mặt với các bản án nghiêm khắc.
Ông Khamenei thừa nhận nền kinh tế Iran đang ở trong tình trạng thực sự khó khăn, song kêu gọi người dân đoàn kết bảo vệ hệ thống Hồi giáo và đất nước. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường bảo đảm nguồn cung lương thực, nhu yếu phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Ngay sau tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran, Tổng thống Donald Trump đã phản ứng gay gắt, bác bỏ mọi cáo buộc của giới chức Tehran. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ, ông Trump cáo buộc chính quyền Tehran sử dụng bạo lực ở "mức độ chưa từng thấy" để duy trì quyền lực.
Bình luận (0)