Hội nghị Cấp cao APEC 2025 khép lại, thông qua Tuyên bố Gyeongju

An Khê (Theo Yonhap, AP)

01/11/2025 21:24 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/11, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2025 đã khép lại tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) sau 2 ngày làm việc.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek ở Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 1/11/2025 (Ảnh: Yonhap)

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek ở Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 1/11/2025 (Ảnh: Yonhap)

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 đã kết thúc với việc các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên thông qua "Tuyên bố Gyeongju", nhấn mạnh tinh thần hợp tác kinh tế, thúc đẩy đầu tư và thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Sự kiện lần này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại bên lề hội nghị. Hai bên đã nhất trí hạ nhiệt căng thẳng, đảo ngược một số biện pháp áp thuế trả đũa, tạo tín hiệu tích cực cho thương mại toàn cầu. Ngay sau cuộc gặp, ông Trump rời Hàn Quốc sớm, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình trở thành tâm điểm chú ý tại các phiên họp tiếp theo của APEC.

Trong Tuyên bố Gyeongju, các nhà lãnh đạo APEC thừa nhận hệ thống thương mại toàn cầu đang đối mặt "những thách thức đáng kể", đồng thời tái khẳng định rằng "thương mại và đầu tư mạnh mẽ là nền tảng của tăng trưởng và thịnh vượng khu vực".

Hội nghị Cấp cao APEC 2025 khép lại, thông qua Tuyên bố Gyeongju - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ở giữa, bên trái) bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau khi các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2025 chụp ảnh kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Gyeongju Hwabaek ở Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 1/11/2025 (Ảnh: AP)

Bên cạnh vấn đề thương mại, hội nghị năm nay cũng tập trung vào các chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI), biến động nhân khẩu học và công nghiệp văn hóa sáng tạo - những lĩnh vực được xem là động lực tăng trưởng mới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, APEC chính thức đưa công nghiệp văn hóa và sáng tạo (CCI) vào tuyên bố chung, ghi nhận vai trò của lĩnh vực này trong thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường giao lưu nhân dân. Sáng kiến này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Hàn Quốc, nước chủ nhà của hội nghị. Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định việc đưa CCI vào chương trình nghị sự của APEC "sẽ góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực".

Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh rằng tuy còn tồn tại khác biệt quan điểm, các nền kinh tế đã đạt được "đồng thuận suôn sẻ" về định hướng hợp tác kinh tế khu vực. Ông cho rằng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là điều kiện thiết yếu cho thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cam kết thúc đẩy các bước đi ngoại giao nhằm giảm căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ thương mại tự do, duy trì chuỗi cung ứng ổn định và "đầu tư vào Trung Quốc chính là đầu tư vào tương lai".

Hội nghị APEC 2025 khép lại trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức mới - từ cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, già hóa dân số, biến đổi khí hậu đến tác động của công nghệ AI đối với thị trường lao động. Tuy nhiên, với tinh thần hợp tác thể hiện qua Tuyên bố Gyeongju, các nhà lãnh đạo kỳ vọng khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong thập kỷ tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.