Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 vừa kết thúc sau 2 ngày làm việc tại thành phố Milwaukee, Mỹ. Kết quả nổi bật của hội nghị là đồng thuận về việc phản đối sử dụng thương mại lương thực như một công cụ gây sức ép, nhưng không đạt đồng thuận về hai vấn đề thương mại lớn khác được phía chủ nhà Mỹ đưa ra.
Các bộ trưởng G20 đạt đồng thuận về tuyên bố phản đối "vũ khí hóa lương thực" thông qua các biện pháp thương mại mang tính cưỡng ép, đồng thời bày tỏ ý định tiếp tục hợp tác về vấn đề này.
Theo đó, bộ trưởng thương mại các nước G20 thống nhất rằng lương thực không nên bị sử dụng như một công cụ gây sức ép kinh tế hoặc chính trị với một quốc gia khác. Các nước cũng bày tỏ ý định tiếp tục hợp tác về an ninh lương thực và thương mại nông sản.

(Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, hai vấn đề khác được nước chủ nhà Mỹ đưa ra đã không đạt được đồng thuận.
Thứ nhất là vấn đề dư thừa công suất. Đây là vấn đề gây tranh cãi và các bộ trưởng đã không đạt được đồng thuận.
Thứ hai, Mỹ muốn G20 đưa ra các cam kết mạnh hơn nhằm loại bỏ hàng hóa được sản xuất mà phía Mỹ đánh giá là sử dụng lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, các nước cũng không đạt được đồng thuận chung về vấn đề này.
Việc hội nghị không đạt được thỏa thuận về những vấn đề lớn cho thấy có sự khác biệt giữa các thành viên G20 về tương lai của hệ thống thương mại toàn cầu.
Bình luận (0)