Tại cuộc gặp diễn ra ở Tokyo, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ củng cố liên minh chiến lược giữa Nhật Bản và Mỹ, mở rộng đầu tư và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa bà Takaichi Sanae trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản với Tổng thống Donald Trump.
Phát biểu mở đầu hội nghị, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh Nhật Bản và Mỹ đã trở thành “liên minh lớn nhất thế giới” và sẽ cùng nhau đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng toàn cầu. Bà khẳng định mong muốn hợp tác với Mỹ để xây dựng một “kỷ nguyên hoàng kim mới” cho liên minh song phương, đồng thời thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở. Tổng thống Donald Trump chúc mừng bà Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản và bày tỏ tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai nước.
Trong chương trình nghị sự, Nhật Bản đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng, đưa mục tiêu lên 2% GDP sớm hơn kế hoạch, có thể ngay trong năm tài chính 2025. Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ trong 7 lĩnh vực, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và các tiêu chuẩn truyền thông thế hệ tiếp theo. Hai nước sẽ cùng thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới phổ biến cơ sở hạ tầng AI và mạng lưới truyền thông đáng tin cậy cho các quốc gia đang phát triển.
Ngay sau hội đàm, Nhật Bản và Mỹ đã ký kết thỏa thuận về đàm phán thuế quan và hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm, nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đi trên tàu sân bay USS George Washington tại căn cứ Yokosuka, phía Nam Tokyo, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AP)
Dư luận Nhật Bản nhìn chung đánh giá tích cực về kết quả hội nghị. Nhiều ý kiến cho rằng sự kiện này thể hiện thiện chí rõ ràng của Tổng thống Donald Trump, đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi cho chính quyền của Thủ tướng Takaichi. Thỏa thuận về chuỗi cung ứng đất hiếm được xem là bước tiến quan trọng trong bối cảnh an ninh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về khả năng thực thi các cam kết, nhất là trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản còn đối mặt với tình trạng vật giá leo thang.
Giới phân tích nhận định hội nghị lần này mang ý nghĩa chiến lược trên 4 khía cạnh: đối ngoại, kinh tế, quốc phòng và đối nội. Về đối ngoại, Nhật Bản được tái định vị vai trò trong trật tự toàn cầu với chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở”. Về kinh tế, hai nước thúc đẩy hợp tác công nghệ, bảo đảm nguồn cung đất hiếm và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật vào Mỹ. Về quốc phòng, việc tăng chi tiêu quân sự thể hiện tư duy “chủ động phòng vệ”. Về đối nội, Thủ tướng Takaichi cần một thành tựu đối ngoại sớm để củng cố uy tín và tăng sự ủng hộ cho nội các mới.
Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Mỹ lần này không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận cụ thể, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu rộng. Sự kiện cho thấy sự chuyển dịch trong cấu trúc liên minh toàn cầu, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, góp phần tăng cường an ninh và phát triển kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Bình luận (0)