Hội nhập quốc tế cần có tư duy mới, cách tiếp cận mới

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế.

Hội nhập quốc tế cần có tư duy mới, cách tiếp cận mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: TTXVN

Chiều tối 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế nhằm tiếp tục triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ban, ngành và địa phương đã khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 59, đạt được một số kết quả tích cực bước đầu. Trong đó, từ sau khi ban hành Nghị quyết, nước ta đã tiếp tục mở rộng và nâng cấp mạng lưới các đối tác, làm sâu sắc quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành một động lực quan trọng để nâng cao nội lực, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước; tạo động lực để đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã ký kết.

Hội nhập quốc tế cần có tư duy mới, cách tiếp cận mới - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần có tư duy mới, cách tiếp cận mới về hội nhập trong tình hình mới (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh kết quả, Thủ tướng cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức như biến động kinh tế, quan hệ quốc tế hiện nay rất phức tạp, khó lường; việc đứt gãy các chuỗi cung ứng; liên quan chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ; các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp.

Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm trong việc triển khai hội nhập quốc tế, trong đó có bài học về "kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại", bài học về "hiệp đồng tác chiến" giữa các trụ cột, các cơ quan, giữa nhà nước và tư nhân, doanh nghiệp với doanh nghiệp tạo ra một "thế trận" hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau ngày càng hiệu quả.

Thời gian tới, Thủ tướng đã nêu một số định hướng, nhiệm vụ cho công tác hội nhập quốc tế. Đó là tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị. Tiếp tục chuyển trạng thái từ "bị động" sang trạng thái "tích cực, chủ động" hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng, định hình các khuôn khổ hợp tác, luật chơi mới. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt thực hiện hội nhập quốc tế; sửa đổi ngay những văn bản pháp luật không còn phù hợp, đang làm cản trở tiến trình hội nhập quốc tế và có các chính sách đột phá trong từng lĩnh vực hội nhập.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nâng cao tính chủ động trong nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo lợi ích quốc gia - dân tộc. Tiếp tục mở rộng thị trường, nhất là thị trường cho hàng hóa nông sản do Việt Nam sản xuất, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm mới lại các thị trường truyền thống và thúc đẩy một số thị trường mới như Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần có tư duy mới, cách tiếp cận mới về hội nhập trong tình hình mới; hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các chủ thể liên quan, kiến tạo môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển, có thêm nhiều bạn bè, đối tác để thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.