Hội tụ trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước

Trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa có bản lĩnh văn hóa và ý thức cống hiến cho đất nước.

Trong không khí đổi mới giáo dục và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Hội thảo khoa học quốc gia "Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội: Truyền thống 120 năm đào tạo tinh hoa" đã được tổ chức vào chiều nay (16/5).

Theo nhiều chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm không chỉ ghi nhận vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội - trung tâm giáo dục hàng đầu đất nước, mà còn gửi gắm thông điệp chiến lược về con đường phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

GS.TS. Phùng Hữu Phú (nguyên Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội) cho biết: "Đường lối phát triển giáo dục của ta bây giờ chính là sự kế thừa và phát triển tư tưởng của Bác Hồ những năm 45. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất cụ thể hóa, Đại học Quốc gia phải phấn đấu trở thành một đại học trong top 100 trường đại học hàng đầu quốc tế. Đây là biểu hiện cụ thể của sánh vai cùng các cường quốc 5 châu, điều ấp ủ nhất, mong mỏi nhất của Bác Hồ".

Hội tụ trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội thảo.

"Đây là một tư duy ở tầm trí tuệ rất cao, bởi vì tên là Đại học Quốc gia, nhưng trách nhiệm quốc gia giao nhiệm vụ một đại học tinh hoa có khả năng dẫn dắt không chỉ hệ thống giáo dục đại học, mà còn là chỗ dựa, dẫn dắt quốc gia trên lĩnh vực trí tuệ, tri thức. Đó là những chỉ đạo theo tôi nghĩ là có tầm và một trách nhiệm hết sức nặng nề cho Đại học Quốc gia", GS.TSKH. Vũ Minh Giang (Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định.

Thông điệp mạnh mẽ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về con đường phát triển của Việt Nam dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người, cùng cảnh báo nguy cơ tụt hậu trong thời đại toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ phát triển như vũ bão đã được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

GS.TS. Trần Thị Thanh Tú (Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng cảnh báo nguy cơ tụt hậu, nếu như không bắt kịp với xu thế công nghệ là một chỉ đạo và cảnh báo vô cùng quý giá, đúng thời điểm; đặc biệt là đối với lực lượng trí thức, nhà khoa học và đối với thế hệ trẻ - những người sẽ nắm bắt tương lai cũng như là công nghệ, là động lực để phát triển cho đất nước.

"Đây là một thông điệp rất quan trọng để nhấn mạnh vai trò của trường đại học không chỉ là nơi sáng tạo tri thức, mà còn là nơi chuyển giao tri thức, gắn kết mối quan hệ ba nhà giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp để đưa các kết quả nghiên cứu, các hoạt động sáng tạo trong trường đại học trở thành các sản phẩm phục vụ xã hội", PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm (Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định.

Các ý kiến tại hội thảo cũng góp phần làm sâu sắc hơn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: giáo dục đại học phải tiên phong khơi dậy trí tuệ quốc gia, kiến tạo tương lai đất nước.

"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đưa ra những hành động cụ thể, quyết liệt để các đại học nói chung cũng như Đại học Quốc gia nói riêng triển khai các hoạt động sắp tới về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để đưa đại học trở thành cái nôi về tri thức, là mặt tiền tinh hoa của dân tộc", PGS.TS. Bùi Thế Duy (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết.

Từ truyền thống 120 năm của Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi đi những thông điệp lớn: trong kỷ nguyên mới, tương lai đất nước phải được kiến tạo từ chất lượng giáo dục, sức mạnh của tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phụng sự của những con người Việt Nam ưu tú.

Phát triển đại học hiện đại không tách rời truyền thống yêu nước, trách nhiệm xã hội và lý tưởng phụng sự. Trí thức Việt Nam trong kỷ nguyên mới phải vừa có năng lực hội nhập quốc tế, vừa có bản lĩnh văn hóa và ý thức cống hiến cho đất nước, trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán lớn của quốc gia. Những thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục là định hướng quan trọng để giáo dục đại học Việt Nam đổi mới, phát triển và góp phần đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.