Hôm nay (13/9), Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 sẽ diễn ra tại sân đua bò Chùa Rô, ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang.
Hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2026 chính thức bắt đầu từ 7h45 ngày 13/9 với sự tham dự của 32 đôi bò, đến từ phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã Núi Cấm và xã An Cư. Trong đó, An Cư có 13 đôi bò, Tịnh Biên 12 đôi, Chi Lăng 4 đôi và Núi Cấm 3 đôi.
Đây là những đôi bò được các chủ bò chăm sóc, tập luyện, chuẩn bị thể trạng tốt nhất để bước vào những cuộc tranh tài trên đường đua. Không chỉ là cuộc thi về tốc độ và sức rướn, đua bò còn đòi hỏi kinh nghiệm của người điều khiển, sự phối hợp giữa người và bò cũng như khả năng xử lý trong từng thời điểm của trận đấu.
Ngay sau lễ khai mạc, các đôi bò sẽ lần lượt tranh tài qua các vòng đấu loại, vòng 1/8, tứ kết và bán kết trước khi bước vào trận tranh hạng Ba và chung kết. Những cuộc đua quyết định dự kiến diễn ra vào cuối buổi sáng, trước khi Ban tổ chức tiến hành lễ bế mạc và trao thưởng.
Đua bò từ lâu đã trở thành một sinh hoạt văn hóa - thể thao mang nét đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hội đua bò Chùa Rô được tổ chức trong dịp Lễ Sene-Dolta, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Hội đua cũng hướng tới việc phát huy các trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các dân tộc cùng sinh sống trên vùng đất Tây Nam của Tổ quốc.
Một điểm đáng chú ý của Hội đua bò Chùa Rô năm nay là Hội đua sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV9, VTV10, VTV5, VTV8 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.
Việc đưa một lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer lên sóng truyền hình quốc gia không chỉ phục vụ nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người dân địa phương mà còn mở rộng cơ hội để khán giả trong và ngoài khu vực tìm hiểu về một nét văn hóa đặc sắc của vùng Bảy Núi nói riêng và An Giang nói chung.
Bên cạnh những màn tranh tài trên đường đua, chương trình năm nay còn có các tiết mục nghệ thuật Khmer, những phóng sự giới thiệu về nghề nuôi bò, những người gắn bó với sân đua, cùng các câu chuyện về văn hóa, ẩm thực và con người vùng Bảy Núi. Qua đó, hội đua được giới thiệu không chỉ như một hoạt động thể thao mà còn là không gian văn hóa gắn với đời sống cộng đồng.
Từ những đôi bò được chuẩn bị kỹ lưỡng, sự hồi hộp trên đường đua đến tiếng cổ vũ của người dân và du khách, Hội đua bò truyền thống Chùa Rô hứa hẹn tạo nên một ngày hội sôi động trong dịp Lễ Sene-Dolta, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Bình luận (0)