Hoạt động đua bò hàng năm là sinh hoạt văn hóa, thể thao nhiều ý nghĩa. (Ảnh: Ban tổ chức)
Hội đua bò Chùa Rô - xã An Cư lần thứ XII, tranh cúp VTV Nam Bộ năm 2026 sẽ diễn ra ngày 13/9. Sự kiện do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp với UBND xã An Cư (tỉnh An Giang) tổ chức, hướng tới bảo tồn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Hội đua bò Chùa Rô năm 2026 được tổ chức trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và lễ Dolta của đồng bào Khmer. Kế hoạch tổ chức cũng đặt mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer tích cực tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Việc khai thác, phát triển các trò chơi dân gian và môn thể thao dân tộc được đặt trong định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đường đua kịch tính thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. (Ảnh: Ban tổ chức)
Không chỉ dừng ở một hoạt động thi đấu, Hội đua bò được xác định là dịp phát huy bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng. Thông qua ngày hội, hình ảnh đua bò - một trò chơi dân gian, môn thể thao gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ - được giới thiệu rộng rãi tới người dân trong và ngoài nước.
Ngày hội chính thức diễn ra vào 13/9/2026 (tức ngày 3/8 âm lịch) tại sân đua bò Chùa Rô, xã An Cư, tỉnh An Giang
6h: Lễ cúng truyền thống được tiến hành lúc
7h: Lễ khai mạc và các nội dung thi đấu
Theo kế hoạch, Hội đua bò năm nay dự kiến có khoảng 32 đôi bò của các xã, phường lân cận tham gia tranh tài. Trong đó, xã Núi Cấm có 2 đôi, phường Chi Lăng 4 đôi, phường Tịnh Biên 12 đôi và xã An Cư 14 đôi. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc địa phương, đồng thời tạo không khí giao lưu, vui tươi trong cộng đồng.
Điểm đáng chú ý của Hội đua bò Chùa Rô lần thứ XII là sự đồng hành của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ trong tổ chức, sản xuất nội dung và truyền thông sự kiện. Sự phối hợp lần này hướng tới việc đưa một hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương trở thành sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa rộng hơn. Việc tổ chức truyền hình trực tiếp, sản xuất tin bài và triển khai nội dung trên các nền tảng số góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, con người Nam Bộ, đồng thời lan tỏa thương hiệu VTV Nam Bộ.
Bình luận (0)