Quang cảnh ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Ảnh tư liệu
Cách đây 81 năm, theo Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập trong khu rừng tại tỉnh Cao Bằng.
Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân ban đầu, Quân đội ta đã nhanh chóng phát triển, liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch lớn mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta đã kiên cường, anh dũng chiến đấu, chiến thắng, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã kiên cường chiến đấu giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Quân đội đã quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
"Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" là tiêu đề bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2025). Bài viết được nhiều tờ báo in đăng trang trọng sáng nay (22/12).
Trong bài viết Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Trải qua hơn tám thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, Quân đội nhân dân mãi mãi là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chương trình nghệ thuật "Mệnh lệnh từ trái tim" tiếp nối hào khí Quân đội nhân dân Việt Nam
Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối 21/12, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Cục tuyên huấn - Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Mệnh lệnh từ trái tim". Tham dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Với 3 chương nội dung "Khí phách từ trong lửa đỏ", "Sứ mệnh giữa bình yên" và "Lời thề xây dựng đất nước tươi đẹp", chương trình ''Mệnh lệnh từ trái tim'' không chỉ tái hiện trang sử hào hùng 81 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam qua những ca khúc đi cùng năm tháng, mà còn là nơi gặp gỡ, ôn lại những ký ức không thể nào quên của những người lính trong thời chiến cũng như thời bình.

Với những câu chuyện đời thường được kể bằng sự chân thật và cảm xúc sâu lắng, chương trình còn lan toả thông điệp gìn giữ và phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ cho thế hệ trẻ.
Phút lắng đọng nhất có lẽ là những cuộc gặp gỡ, hội ngộ ngay trên sân khấu, cho thấy một góc nhìn khác về sự hy sinh thầm lặng của những người lính, với trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân được đặt lên hàng đầu. Và đó không phải là mệnh lệnh đơn thuần, mà là mệnh lệnh từ trái tim.
Bình luận (0)