Bão số 3 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, trong đó đặc khu Vân Đồn là một trong những địa phương nằm trên đường đi của bão.
Tại cảng Cái Rồng có mưa nhỏ kéo dài trong cả sáng nay, đây là một trong những khu vực neo đậu trọng yếu của đặc khu Vân Đồn, hàng trăm tàu cá đã được lực lượng chức năng hướng dẫn cập bến an toàn. Từ rạng sáng, các tổ công tác đã trực tiếp xuống hiện trường, phân luồng tàu thuyền, kiểm tra dây neo, hướng neo và yêu cầu ngư dân thực hiện đúng phương án tránh trú đã được quy hoạch.
Lực lượng biên phòng, công an, dân quân và cán bộ cơ sở được huy động để hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền, tránh va đập do gió lớn từ nhiều hướng.
Đặc khu Vân Đồn hiện có 1.070 hộ nuôi trồng thủy sản với 618 nhà bè trực tiếp trông coi trên biển. Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, các cụm lồng bè đã được gia cố khẩn trương. Lực lượng chức năng yêu cầu toàn bộ nhà bè phải di chuyển về các khu vực tránh trú theo quy hoạch.
Quan trọng nhất, toàn bộ người dân phải di dời khỏi lồng bè trước 10 giờ sáng nay, không để lại bất kỳ trường hợp lưu trú nào trên biển khi bão đổ bộ. Các chủ tàu, bè phải cam kết thực hiện đầy đủ phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho cả người và tài sản đặc biệt là thủy sản đang nuôi.
Song song với việc kiểm soát tàu thuyền và khu nuôi trồng, đặc khu Vân Đồn cũng đã chuẩn bị các điểm sơ tán dân, đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và y tế trong tình huống khẩn cấp.
Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên ứng phó bão
Ninh Bình thông báo cấm biển, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi
Tỉnh Ninh Bình là một trong những địa phương theo dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3. Toàn tỉnh có 1.861 tàu cá và hơn 5.700 lao động nghề biển.
Từ 7h sáng nay, Ninh Bình thông báo cấm biển, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi. Trước 12 trưa nay, phải hoàn tất việc neo đậu, trú tránh an toàn.
Từ 17h chiều nay, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên toàn tỉnh cho đến khi bão tan.
Toàn tỉnh Ninh Bình có gần 1.242 km đê các loại. Thực hiện phương châm "4 tại chỗ" và tinh thần chủ động cao nhất, tỉnh đã lên phương án bảo vệ. Trọng tâm là tuyến đê của các tỉnh Nam Định, Hà Nam trước đây.
Ninh Bình cũng triển khai phương án di dân khu vực không bảo đảm an toàn vào nơi tránh trú trước 12h trưa nay.
Thanh Hóa huy động 186.000 người ứng phó thiên tai
Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác ứng phó, phòng chống cơn bão số 3, sáng nay, chính quyền các xã, phường của tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão tại các cảng cá lớn của tỉnh.
Tại Cảng cá Lạch Bạng của phường Hải Bình, một trong những cảng cá lớn nhất của tỉnh Thanh Hoá, với sản lượng thủy sản 1 năm đạt 25.000 tấn. Theo dự báo, Cảng cá Lạch Bạng sẽ là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão số 3. Lúc này, công tác phòng chống bão số 3 đã hoàn tất.

Hơn 400 tàu thuyền tại cảng này đã trở về cảng và neo đậu theo hướng dẫn. Như vậy tính đến sáng nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có gần 6.600 phương tiện với hơn 21.000 lao động neo đậu, tránh trú bão an toàn tại các bến. Toàn bộ phương tiện đang hoạt động trên biển đã nắm được thông tin về bão số 3 và thường xuyên liên lạc với cơ quan chức năng.
Các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập, củng cố, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. Tỉnh huy động hơn 186.000 người sẵn sàng tham gia công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Hưng Yên tập trung bảo vệ cây ăn quả trước bão
Tại Hưng Yên, nông dân đang khẩn trương thu hoạch các diện tích nhãn chín sớm để giảm thiểu thiệt hại do bão số 3. Tỉnh Hưng Yên có trên 5.000 ha nhãn chuẩn bị cho thu hoạch.
Thời điểm này, nhiều lô nhãn đã đạt độ ngọt và mẫu mã đẹp. Nếu để quá lâu gặp mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Việc thu hái sớm vừa đảm bảo đơn hàng, vừa tránh tình trạng nhãn bị úng nước, rụng quả do bão.
Nông dân Hưng Yên cũng đang tích cực chằng chống cho gần 2.000 hecta chuối đang ra hoa. Ràng buộc, chống cành cho cây ăn quả để hạn chế gẫy đổ.
Ngoài ra, để bảo vệ trên 90.000 ha lúa, tỉnh Hưng Yên đã chủ động tháo nước mặt ruộng. Khoanh vùng và ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích lúa có nguy cơ bị ngập úng nặng.
Với rau màu, thực hiện vun cao luống, che chắn và khơi thông rãnh để thuận lợi cho tiêu thoát nước khi có mưa lớn, gió mạnh.
Bình luận (0)