Ngày 07/1, tại Trụ sở Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài THVN) đã tổ chức hoạt động sơ kết công tác triển khai chương trình truyền hình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng. Hoạt động có sự tham dự của đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan thực thi, hiệp hội, doanh nghiệp đồng hành và đại diện các cơ quan báo chí – truyền thông.

Trong quá trình triển khai, chương trình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng duy trì phát sóng định kỳ trên VTV1 và đồng thời lan tỏa trên hệ sinh thái số của VTV, chương trình đã từng bước khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, có kiểm chứng, góp phần hỗ trợ người tiêu dùng nhận diện các hành vi gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái và các mối nguy trên thị trường thông qua hình thức thể hiện trực quan, dễ tiếp cận.
Sau 6 tháng, nội dung số của chương trình đạt hơn 115 triệu lượt xem và 2,3 triệu lượt tương tác; riêng TikTok đạt hơn 22 triệu lượt xem. Nhiều nội dung tạo lan tỏa lớn như phản ánh thịt lợn bệnh (hơn 8 triệu lượt xem) và tôn giả, vật liệu xây dựng (khoảng 1,5 triệu lượt xem). Đáng chú ý, bên cạnh nền tảng VTV và các kênh của đơn vị đồng hành, một số nội dung khi được các page cộng đồng/địa phương chia sẻ lại đã đạt mức 6 - 7 triệu lượt xem, cho thấy sức quan tâm rất lớn của xã hội và tiềm năng lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Trưởng ban Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại chương trình.
Hoạt động sơ kết tập trung rà soát kết quả triển khai chương trình trong thời gian qua, đồng thời trao đổi về cơ chế phối hợp giữa đơn vị sản xuất, các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi, doanh nghiệp và các bên liên quan. Các ý kiến tập trung làm rõ việc chia sẻ dữ liệu, xác định đầu mối thông tin, phối hợp trong lựa chọn chủ đề theo mức độ rủi ro của thị trường, cũng như tăng cường sự tham gia chủ động của các đơn vị đồng hành nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông và hỗ trợ xử lý vụ việc.
Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức cũng điểm lại dấu mốc ghi nhận từ cơ quan chỉ đạo: Ban Chuyên đề Khoa giáo và 02 phóng viên trực tiếp triển khai chương trình đã được Ban Chỉ đạo 389 trao Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong phòng, chống gian lận thương mại. Định hướng trong thời gian tới, chương trình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng sẽ tiếp tục duy trì phát sóng ổn định, đồng thời mở rộng khai thác dữ liệu thực tiễn từ thị trường, tăng cường phối hợp liên ngành và phát huy vai trò của nền tảng số để tiếp cận sâu hơn tới cộng đồng địa phương và nhóm khán giả trẻ.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu.
Theo đại diện Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chia sẻ, sau hơn 6 tháng triển khai Chỉ thị 13 của Thủ tướng Chính phủ với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã đạt nhiều kết quả tích cực. Từ 15/6 đến 30/11/2025, các lực lượng chức năng đã xử lý gần 58.000 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách gần 6.300 tỷ đồng, khởi tố 771 vụ án với 1.587 đối tượng, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm quy mô lớn.
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đánh giá cao vai trò của các cơ quan truyền thông, đặc biệt là chương trình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng của VTV, đã góp phần nâng cao nhận thức xã hội, hỗ trợ người dân nhận diện hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo lợi thế cho những doanh nghiệp chân chính. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục; lên án các hành vi vi phạm để răn đe, phòng ngừa; đồng thời vận động người dân không tiêu dùng, không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhập lậu, góp phần xây dựng thị trường minh bạch và lành mạnh.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng trao đổi về tình hình buôn lậu tại một số điểm biên giới.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đa dạng mặt hàng, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến an ninh kinh tế và sức khỏe cộng đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, bắt giữ khối lượng tang vật rất lớn, trong đó có 2.477 kg ma túy các loại; gần 40 kg vàng; hơn 300.000 NDT, 80.000 USD; hàng trăm nghìn bao thuốc lá; hơn 40.000 kg thực phẩm đông lạnh từ gia súc, gia cầm; hàng chục nghìn con giống, trứng gia cầm; cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng, nhiên liệu, khoáng sản và động vật hoang dã.
Riêng trong các đợt cao điểm, hàng chục tấn thực phẩm đông lạnh từ gia súc, gia cầm; hàng nghìn kg nội tạng, thực phẩm không rõ nguồn gốc; cùng số lượng lớn thuốc lá, rượu ngoại, mỹ phẩm, phân bón, quặng và hàng hóa đã qua sử dụng được tuồn qua biên giới vào nội địa, cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp cũng như áp lực rất lớn đối với công tác kiểm soát từ tuyến biên giới vào nội địa.

Nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN chia sẻ
Là đơn vị sản xuất chương trình, Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN mong muốn tiếp tục được đồng hành lâu dài cùng các cơ quan chức năng và những doanh nghiệp chân chính trong việc triển khai chương trình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin và sự trông đợi ngày càng cao của khán giả. Người tiêu dùng cần được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác để phân biệt hàng thật – hàng giả, từ đó mua đúng, chọn đúng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của bản thân cũng như gia đình.
Trong thời gian tới, Ban Chuyên đề - Khoa giáo sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng chương trình, bám sát thực tiễn thị trường, không ngừng nâng cao nghiệp vụ để lật tẩy các thủ đoạn ngày càng tinh vi của hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, đồng thời giúp khán giả có thêm kiến thức và trải nghiệm thực tế về hàng thật, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch và an toàn hơn.
Chương trình Chống gian lận – Bảo vệ người dùng được phát sóng vào 17h10 thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1. Nội dung chương trình đồng thời được đăng tải trên các nền tảng số của VTV nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng cường hiệu quả truyền thông vì quyền lợi người tiêu dùng.
Bình luận (0)