Hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn làm ăn trên 1.000 tỷ đồng

VTV.vn - Sáng 20/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (ảnh: Phùng Anh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (ảnh: Phùng Anh)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá cho hay, đặc xá là chủ trương lớn, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Phùng Anh)

Theo Phó Thủ tướng, từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho gần 100 nghìn người. Những người được đặc xá đã được gia đình, các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và xã hội tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ từng bước ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 2.

Công tác đặc xá năm 2026 vừa qua mặc dù thời gian rất ít, rất gấp, song các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá cùng các ban, bộ, ngành, đặc biệt là các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an, quân đội đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

Hội đồng tư vấn đã báo cáo Chính phủ, trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 9.950 người để họ trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân vào ngày 1/6/2026.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (ảnh: Phùng Anh)

Bên cạnh công tác đặc xá, Bộ Công an và các địa phương đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá.

Đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc triển khai chính sách cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tín dụng của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 13.000 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

"Tôi rất mong các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn dang rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không kỳ thị, xa lánh người được đặc xá", Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 4.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. (ảnh: Phùng Anh)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho hay, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục phạm nhân; đối chiếu các quy định, diện đối tượng được đề nghị đặc xá để phạm nhân lao động, cải tạo tốt, có cơ hội, điều kiện được xét duyệt, đề nghị đặc xá.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 5.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (ảnh: Phùng Anh)

Đồng thời, kịp thời động viên những phạm nhân chưa được đặc xá để họ yên tâm chấp hành án, tích cực học tập, lao động, cải tạo, hướng thiện, sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn các cơ sở giam giữ, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau đặc xá.

Tạo việc làm, sinh kế cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh 6.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026. (ảnh: Phùng Anh)

Sau khi đặc xá, lực lượng công an phối hợp với các ngành, các cấp, UBND các địa phương và tại các địa bàn cơ sở tổ chức nắm tình hình, quản lý chặt chẽ người được đặc xá; phối hợp tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.