Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, tính đến tháng 8/2025, đã có 12 hãng hàng không khai thác trực tiếp các đường bay kết nối Đà Nẵng với nhiều thành phố lớn của Hàn Quốc. Tần suất bay giữa hai bên hiện đạt 150 chuyến mỗi tuần, tăng gấp hơn 20 lần so với thời điểm năm 2011, khi Asiana Airlines là hãng đầu tiên mở đường bay đến Đà Nẵng.
Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng và đóng vai trò chiến lược trong định hướng phát triển du lịch của thành phố. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 1 triệu lượt khách Hàn Quốc – chiếm hơn 25% tổng số khách quốc tế, trong tổng số hơn 4 triệu lượt du khách nước ngoài đến thành phố.
Du khách Hàn Quốc trải nghiệm Bà Nà Hills. Ảnh: Sun World
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, các đường bay, sản phẩm du lịch và lượng du khách Hàn Quốc đến với Đà Nẵng không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn đóng vai trò như "sợi dây gắn kết" thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả và bền vững giữa hai bên.
Ông nhấn mạnh, hơn một thập kỷ qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều bước phát triển đột phá nhờ sự đồng hành bền bỉ của các đối tác Hàn Quốc. Việc duy trì và mở rộng các đường bay đã góp phần ổn định lượng khách quốc tế, củng cố vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến hàng đầu tại khu vực Đông Bắc Á.
Tại một chương trình giao lưu mới đây, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã vinh danh và trao kỷ niệm chương cho 12 hãng hàng không đang khai thác đường bay giữa Hàn Quốc và Đà Nẵng, bao gồm: Korean Air, Asiana Airlines, Air Busan, Jeju Air, T'way Air, Eastar Jet, Air Seoul, Jin Air, Aero K, Air Premia, Vietnam Airlines và Vietjet Air.
Ngoài việc tăng cường kết nối hàng không, thành phố cũng chú trọng xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách thông qua các hoạt động tặng quà lưu niệm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như nón lá, đèn lồng, quạt giấy, cùng nhiều voucher ưu đãi du lịch.
Những món quà nhỏ nhưng chứa đựng thông điệp lớn: Đà Nẵng luôn rộng mở và sẵn sàng chào đón du khách Hàn Quốc quay trở lại.
Với nền tảng hợp tác bền vững, Đà Nẵng không chỉ đặt mục tiêu là điểm đến hàng đầu cho du lịch, mà còn muốn trở thành cầu nối đầu tư, giao lưu nguồn nhân lực, giáo dục và thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới.
Bình luận (0)