Theo Bệnh viện Da liễu Trung ương, mày đay là tình trạng xuất hiện sẩn phù, phù mạch hoặc cả hai. Bệnh được chia thành mày đay cấp tính và mày đay mạn tính, trong đó mày đay mạn tính kéo dài trên 6 tuần. Dù không phải bệnh nguy hiểm, việc điều trị cần tuân thủ lâu dài theo phác đồ để kiểm soát triệu chứng.
Trường hợp bệnh nhân H.T.T. (sinh năm 1978) mắc mày đay từ năm 2001 nhưng không điều trị bài bản. Thay vào đó, người bệnh tự mua thuốc, sử dụng nhiều loại không rõ nguồn gốc, thậm chí tiêm corticoid trong thời gian dài. Hậu quả là xuất hiện nhiều tác dụng phụ như rong kinh, đau đầu, mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Các bác sĩ cho biết, corticoid có thể giúp giảm nhanh triệu chứng nhưng nếu lạm dụng kéo dài có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn chuyển hóa, tăng đường huyết, tăng huyết áp, loãng xương, viêm loét dạ dày, đục thủy tinh thể, rối loạn tâm thần và suy tuyến thượng thận.
Theo khuyến cáo, thuốc kháng histamine H1 thế hệ thứ hai là lựa chọn điều trị đầu tay đối với mày đay mạn tính. Người bệnh cần được theo dõi, điều chỉnh liều theo chỉ định của bác sĩ, thay vì tự ý dùng nhiều loại thuốc không cần thiết.
Chuyên gia nhấn mạnh, khi có triệu chứng, người dân cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách. Việc tự ý dùng thuốc hoặc nghe theo tư vấn không chuyên có thể gây hậu quả lâu dài cho sức khỏe và làm tăng chi phí điều trị không cần thiết.
Bình luận (0)