Hơn 2.500 thuyền viên được sơ tán khỏi eo biển Hormuz

VTV.vn - Khoảng 2.500 thuyền viên trên 115 tàu đã được sơ tán khỏi eo biển Hormuz, kể từ khi cơ chế hỗ trợ khẩn cấp được triển khai vào đầu tuần qua.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã đưa ra thông tin cập nhật về việc sơ tán thuyền viên khỏi eo biển Hormuz. Tuy nhiên, chiến dịch đã phải tạm dừng do tình hình an ninh tiếp tục xấu đi.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã khuyến nghị các tàu sử dụng hai hành lang hàng hải an toàn do Iran và Oman đề xuất để rời khu vực. Tuy nhiên, sau vụ một tàu hàng bị tấn công tại Vịnh Oman cách đây 3 ngày, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã quyết định tạm dừng chiến dịch nhằm đánh giá lại các điều kiện bảo đảm an ninh.

Trước đó, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết Trung tâm Thông tin hàng hải liên hợp do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz từ mức trung bình lên mức "đáng kể" sau những vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần eo biển Hormuz. Thông báo cũng khuyến cáo về sự hiện diện của thủy lôi trong khu vực, cho biết lực lượng hải quân dự kiến sẽ hoạt động tại đây khi các hoạt động rà phá thủy lôi tiếp tục diễn ra.

Hơn 2.500 thuyền viên được sơ tán khỏi eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng được nhìn thấy ở Vịnh Oman, dọc theo các tuyến đường vận chuyển nối liền eo biển Hormuz và Biển Arab, ngày 16/6/2026 (Ảnh: AP)

Một tàu container đã bị tấn công ở vùng biển lân cận vào ngày 25/6. Và vào ngày 27/6, một tàu chở dầu khác cũng bị tấn công khiến cầu tàu bị hư hại.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 27/6, Bahrain đã cáo buộc Iran phóng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào quốc đảo này, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công "một số địa điểm của quân đội Mỹ trong khu vực. Tuy nhiên, phía Iran không nêu rõ các mục tiêu hoặc quốc gia cụ thể bị nhắm đến trong tuyên bố trên.

Căng thẳng một lần nữa nổi lên tại Vùng Vịnh khi Iran, Mỹ cùng các nước liên quan trong khu vực tiếp tục bày tỏ lập trường trái ngược về tương lai eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Trong đó, Iran lên án gay gắt tuyên bố của Mỹ và các nước Vùng Vịnh về tự do lưu thông qua eo Hormuz, coi đây là sự khiêu khích nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phản đối gay gắt tuyên bố chung do Mỹ và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đưa ra. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nêu rõ việc Mỹ và GCC ra tuyên bố chung bác bỏ định hướng của Tehran về thu phí qua eo biển Hormuz là hành vi can thiệp vô trách nhiệm và có tính chất khiêu khích.

Ông Gharibabadi đồng thời cảnh báo mọi hành lang lưu thông qua eo biển Hormuz - mà không có sự tham vấn của Iran và không phải do Iran chỉ định - đều không an toàn.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.