Huế: Hai cá thể rùa quý hiếm được cứu chữa, trở về tự nhiên

VTV.vn - Hai cá thể rùa quý hiếm được người dân đưa đến cơ sở thú y chữa trị trước khi tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm tái thả trở về tự nhiên, góp phần bảo vệ động vật hoang dã.

Lực lượng kiểm lâm TP Huế tiếp nhận hai cá thể rùa quý hiếm do anh Bằng (ngoài cùng bên phải) vận động người dân giao nộp - Ảnh: NVCC

Lực lượng kiểm lâm TP Huế tiếp nhận hai cá thể rùa quý hiếm do anh Bằng (ngoài cùng bên phải) vận động người dân giao nộp - Ảnh: NVCC

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trung tâm TP Huế xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận hai cá thể rùa quý hiếm từ một phòng khám thú y trên địa bàn.

Trước đó, một người dân đã đem hai cá thể rùa kể trên đến Bệnh viện Thú y MB Vet Huế tại phường Vỹ Dạ, TP Huế để chữa bệnh. Sau khi tiếp nhận, anh Trần Công Bằng (chủ cơ sở thú y) cho biết tình trạng sức khỏe của hai cá thể rùa khá yếu, bỏ ăn, có nguy cơ tử vong cao.

Qua thăm khám, chăm sóc, chữa trị cho hai cá thể rùa, anh Bằng tìm hiểu và hỏi ý kiến cán bộ kiểm lâm thì xác định đây là 2 loài rùa quý hiếm: 01 cá thể Rùa Sa nhân (Cuora mouhotii) nặng 0,6kg và 01 cá thể Rùa Đất lớn (Heosemys grandis) nặng 0,7kg. Cả hai loài đều nằm trong nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Huế: Hai cá thể rùa quý hiếm được cứu chữa, trở về tự nhiên - Ảnh 1.

Hai cá thể rùa quý hiếm được anh Bằng chăm sóc trước khi bàn giao cho lực lượng kiểm lâm - Ảnh: NVCC

"Khi tiếp nhận, 2 cá thể rùa khá yếu do quá trình vận chuyển và nuôi nhốt không đúng cách. Chúng tôi đã tiến hành chăm sóc, cho uống bù nước, sưởi ấm và điều trị tích cực trong 2 ngày. Khi sức khỏe ổn định, tôi đã giải thích cho chủ nuôi hiểu đây là động vật hoang dã quý hiếm, việc nuôi nhốt là vi phạm pháp luật và vận động tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng", anh Bằng chia sẻ.

Theo anh Bằng, người dân cho biết hai con rùa nói trên đi lạc vào nhà và được họ giữ lại nuôi làm vật cảnh. Sau khi được anh vận động, giải thích rằng đây là động vật quý hiếm, không được phép nuôi nhốt, họ đã đồng ý liên hệ với kiểm lâm để bàn giao, tái thả về tự nhiên.

Theo ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trung tâm TP Huế, sau khi tiếp nhận hai cá thể rùa núi vàng từ cơ sở thú y của anh Bằng, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng liên quan để tái thả chúng về môi trường tự nhiên.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn anh Trần Công Bằng và người dân đã chung tay bảo vệ động vật rừng nguy cấp, quý hiếm", ông Lê Nhân Đức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm trung tâm TP Huế chia sẻ.

Hành động đẹp của người dân và sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ thú y trẻ tại Huế đã góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, được lực lượng kiểm lâm đánh giá cao. Đây cũng là lời kêu gọi người dân khi phát hiện động vật hoang dã bị thương, hoặc đang nuôi nhốt trái phép, hãy liên hệ cơ quan kiểm lâm hoặc cơ sở thú y uy tín để được hướng dẫn giao nộp, thay vì buôn bán, nuôi nhốt làm vật cảnh.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.