Một con đường để trẻ em đi học đỡ xa; một thủ tục hành chính được cắt giảm cho doanh nghiệp; hay một trạm y tế luôn sẵn sàng phục vụ người dân.
Trong ngày đầu năm mới, cũng là phút giây lắng đọng để nhận ra nhiệm kỳ qua và cả 40 năm Đổi mới đã khiến nhiều cái "xa" trở thành "gần", nhiều điều tưởng khó trở thành quen thuộc trong đời sống mà từng người dân đều có thể cảm nhận được, để từ đó vững tin hơn vào một tương lai tươi sáng của cả dân tộc.
Chiều cuối năm tại một xã miền núi, vài tháng nay, bất cứ khi nào cảm thấy sức khỏe không tốt, ông Tính (xã Yên Xuân, TP Hà Nội) lại đến trạm y tế để khám.
Ông Tạ Đức Tính (xã Yên Xuân, TP Hà Nội) chia sẻ: "Hôm nay tôi chóng mặt, nhức đầu, có trạm y tế gần nhà. Cuối năm được khám chữa bệnh kịp thời là yên tâm".

(Ảnh minh họa - Ảnh: Quang Hải)
Một câu "đỡ phải đi xa", "khám chữa bệnh kịp thời" có thể coi là thước đo của sự phát triển. Trường học tại các vùng khó khăn được xây dựng nhiều hơn để học sinh đỡ phải đi xa. Hàng nghìn km đường hoàn thành, vươn tới mọi miền Tổ quốc. Thủ tục hành chính đơn giản hơn, thuận tiện với người dân hơn. Trên các kệ hàng của thế giới ngày càng nhiều hơn những sản phẩm của Việt Nam. Bốn mươi năm đổi mới đã khiến những mục tiêu tưởng "xa" nay đã thành "gần".
TS. Cấn Văn Lực (Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ) cho biết: "Vị thế của chúng ta hiện nay rất khác so với 40 năm về trước. Có những chỉ số của chúng ta đã nằm trong top 15, top 20 của thế giới; có những chỉ số nằm trong top 30, 40 và 50 của thế giới".
Cách chúng ta xóa đói giảm nghèo thúc đẩy tăng trưởng, cải cách thể chế, thu hút FDI đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế.
"Tôi nghĩ thế giới cần nhiều hơn những tấm gương như Việt Nam để học tập cách các bạn vượt qua những năm tháng quá khứ khó khăn, nỗ lực xây dựng nền hòa bình và ổn định, không chỉ cho bản thân các bạn, mà là cho cả thế giới", bà Kanni Wignaraja (Giám đốc Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP) nói.
"Với sự hiện diện ngày càng gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, đồng thời tham gia hết sức chủ động vào các hoạt động của Liên hợp quốc, chính vì vậy Việt Nam có uy tín rất cao trong bối cảnh thế giới hiện nay", Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhận định.
Những thành tựu to lớn chúng ta đã đạt được và điều đó tiếp tục vun đắp niềm tin - một yếu tố quan trọng để hướng về phía trước, như thông điệp với 3 điểm về tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm mở đầu năm mới: Đoàn kết và niềm tin; Kỷ cương và đột phá; Phát triển vì con người và bằng tri thức.
"Có rất nhiều chuyển biến lớn trong tư duy lãnh đạo của Đảng. Tôi hy vọng rằng tương lai trong nhiệm kỳ tới, trong những năm tới đây, Việt Nam sẽ phát triển bứt phá hơn nữa, chúng ta sẽ chứng kiến những thành tựu lớn hơn nữa, bước vào một kỷ nguyên mới với tinh thần, lực lượng, niềm tin mới và chắc chắn sẽ rất gần, sánh vai với các cường quốc năm châu", GS.TS. Phan Xuân Sơn (nguyên Viện trưởng Viện Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh.
Bài học kinh nghiệm 40 năm đổi mới đang được tổng kết và đánh giá cho chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng có một chân lý không bao giờ thay đổi. Khát vọng "giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc" trước hết phải được đo bằng những điều rất đời thường: người dân có việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định hơn; chỗ ở đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; học hành thuận lợi hơn, chăm sóc y tế tốt hơn và vùng khó khăn được trợ giúp kịp thời.
Bình luận (0)