Một tàu tuần tra bờ biển Hy Lạp (Ảnh: Getty Images/Anadolu)
UAV mặt nước bị điều tra được cho là máy bay không người lái cảm tử MAGURA V3, được tìm thấy vào cuối ngày 7/5. Đánh giá sơ bộ cho thấy UAV này được trang bị ít nhất ba kíp nổ,. Một nguồn tin khác cho biết UAV chứa đầy chất nổ, nhưng thông tin này vẫn chưa được quân đội Hy Lạp xác nhận.
Các chuyên gia xử lý bom và thợ lặn quân sự Hy Lạp đã được triển khai đến đảo để tháo dỡ máy bay không người lái và kiểm tra tại hiện trường. Một nguồn tin từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết các nhà điều tra đang nỗ lực xác định đặc điểm của UAV mặt nước và mục tiêu của nó. Cụ thể là liệu UAV có nhằm mục đích tấn công giao thông hàng hải của Nga ở Địa Trung Hải hay không. Một nguồn tin an ninh hàng hải nói rằng chiếc UAV mặt nước có thể là một phần của lô hàng máy bay không người lái lớn hơn hoặc có thể đã trôi dạt vào vùng biển Hy Lạp từ nơi khác.
Theo báo Kathimerini của Hy Lạp, các nhà điều tra cũng đang xem xét giả thuyết rằng chiếc máy bay không người lái được thu hồi có thể liên quan đến một hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Việc điều tra UAV theo hướng này có vẻ khả thi vì các phương tiện loại này có khả năng di chuyển quãng đường dài và rất khó bị phát hiện, cho phép chúng tránh bị các tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển chặn bắt.

(Ảnh:TheSpotlight.gr)
Đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay không người lái đang được một tàu tuần tra kéo vào cảng. Nó được trang bị một anten vệ tinh Starlink - điều phổ biến trong quân đội Ukraine để đảm bảo kết nối ổn định cho cả máy bay không người lái tầm xa trên biển và trên không.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hoạt động buôn bán dầu khí của Nga bằng cách tấn công các tàu mà Kiev cho là có liên hệ với Moscow. Mặc dù hầu hết các vụ việc xảy ra ở Biển Đen nhưng một số cuộc tấn công được cho là do Kiev thực hiện cũng đã được báo cáo ở Địa Trung Hải. Moscow đã nhiều lần lên án các cuộc tấn công vào tàu thuyền dân sự trên vùng biển quốc tế là "khủng bố và cướp biển".
Tháng 12/2025, Kiev thừa nhận đã tấn công tàu chở dầu Qendil mang cờ Oman ở phía Đông Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Libya. Đầu tháng 3 năm nay, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Arctic Metagaz của Nga bị tấn công ngoài khơi Malta, chịu thiệt hại nặng nề và bị bỏ lại trên biển.
Bình luận (0)