(Ảnh: Antara)
Theo đó, với phối hợp của các cơ quan đại diện ngoại giao tại Yangon (Myanmar) và Bangkok (Thái Lan), nước này đã hồi hương an toàn 54 công dân Indonesia được giải cứu khỏi khu vực gần biên giới Myanmar - Thái Lan, nơi tồn tại nhiều trung tâm lừa đảo trực tuyến và đánh bạc trái phép.
Nhóm công dân nói trên đã về tới sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thành phố Tangerang, tỉnh Banten, vào khoảng 5h30 ngày 13/12/2025 theo giờ địa phương. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Indonesia, ngay sau khi nhập cảnh, họ được bàn giao cho các cơ quan chức năng trong nước để tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo đúng quy trình hiện hành.
Hoạt động hồi hương này nằm trong nỗ lực tổng thể của chính phủ Indonesia nhằm hỗ trợ công dân bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch truy quét do chính quyền quân sự Myanmar tiến hành, tập trung vào các cơ sở lừa đảo trực tuyến và sòng bạc trực tuyến trái phép tại khu vực Myawaddy, giáp ranh với Thái Lan.
Theo Bộ Ngoại giao Indonesia, tổng cộng 349 công dân Indonesia đã được giải cứu trong đợt truy quét này. Tính đến ngày 9/12/2025, vẫn còn 302 công dân đang chờ được hồi hương theo từng giai đoạn. Trước mắt, công tác hồi hương được ưu tiên đối với những người đã sẵn sàng tự chi trả chi phí đi lại.

(Ảnh: Antara)
Đây là đợt hồi hương thứ hai từ khu vực Myawaddy. Trước đó, trong đợt đầu tiên, 56 công dân và lao động di cư Indonesia đã được đưa về nước vào ngày 8/12. Nhóm này được đưa qua Cầu Hữu nghị Myanmar - Thái Lan số 2, tiếp nhận tại Mae Sot bởi Đại sứ quán Indonesia tại Bangkok, trước khi bay về Jakarta vào ngày 9/12.
Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Indonesia tiếp tục cảnh báo mạnh mẽ người lao động có ý định làm việc ở nước ngoài cần tuân thủ nghiêm các thủ tục chính thức và quy định pháp luật, cả trong nước lẫn tại quốc gia tiếp nhận. Việc đi lao động qua các kênh không chính thống tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ dẫn tới lừa đảo, bóc lột và các hệ lụy pháp lý nghiêm trọng, gây tổn hại cho bản thân người lao động và gia đình.
Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan nhằm bảo đảm việc hồi hương các công dân còn lại được tiến hành an toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Malaysia cũng thông báo đã hỗ trợ hồi hương 20 công dân Malaysia có liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Myawaddy. Nhóm này đã về tới Khu phức hợp ICQS Bukit Kayu Hitam, bang Kedah, vào tối 10/12 và được bàn giao cho cảnh sát Malaysia để phục vụ công tác điều tra.
Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Myanmar, Thái Lan và Malaysia, cùng sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan đại diện ngoại giao Malaysia tại Bangkok và Yangon. Malaysia cũng bày tỏ cảm ơn chính phủ Thái Lan và chính quyền quân sự Myanmar đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hồi hương công dân.
Bình luận (0)