Tăng mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí

Minh Đức-Thứ tư, ngày 09/12/2020 06:05 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 1/12/2020, mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể lên tới 60 triệu đồng.

Từ ngày 1/12/2020, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động báo chí trái pháp luật như đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên có thể bị phạt hành chính tới 60 triệu đồng. Nhiều hành vi có mức phạt tăng lên gấp đôi, gấp ba.

Tăng mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!

Từ khóa:

báo chí

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước