Iran bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Trump

VTV.vn - Iran đã bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc leo thang tấn công nhằm vào các nhà máy điện, cầu đường và hạ tầng trọng yếu của Tehran.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Tối hậu thư của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ đặt ra hạn chót vào ngày 7/4 để Iran mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump cảnh báo Iran rằng việc không đạt được thỏa thuận mở lại eo biển này sẽ đẩy nước Cộng hòa Hồi giáo "trở lại thời kỳ đồ đá". Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp quân sự nghiêm trọng vào ngày 7/4 nếu Tehran không đạt được thỏa thuận hoặc mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Iran không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc nới lỏng kiểm soát đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Eo biển này vốn hoàn toàn mở cửa trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong ngày 28/2.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf gọi những lời đe dọa nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Iran của Tổng thống Trump là "liều lĩnh". "Các ông sẽ không đạt được gì ngoài tội ác chiến tranh" - ông viết trên mạng xã hội X.

 Iran bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẽ đáp trả tương xứng trước bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc gia. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, phản ứng của Tehran sẽ mang tính "có đi có lại" nhằm đáp trả các đe dọa gần đây nhắm vào cầu đường, nhà máy điện và các công trình hạ tầng trọng yếu. Ông nhấn mạnh đây là biện pháp phòng vệ trong bối cảnh các hành động nhằm vào hạ tầng dân sự có thể đặt toàn bộ người dân Iran vào tình thế nguy hiểm.

Ông Baghaei tuyên bố: "Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu cơ sở hạ tầng của Iran bị tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả tương xứng. Iran sẵn sàng nhắm vào các cơ sở hạ tầng tương tự thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến Mỹ. Đây là một phần trong các biện pháp phòng thủ của chúng tôi trước những hành động bất hợp pháp của Mỹ".

Bên cạnh đó, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đang chuẩn bị cho một trật tự mới tại Vịnh Persian, trong đó có eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, lực lượng này nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel.

 Iran bác bỏ tối hậu thư của Tổng thống Trump- Ảnh 2.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel (Ảnh: Marine Traffic)

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran khơi thông eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông Hoa Kỳ), nếu không nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu.

Cho đến nay, cả hai bên đều đưa ra lời đe dọa và tấn công những mục tiêu dân sự, bao gồm các mỏ dầu và nhà máy khử muối quan trọng đối với nguồn cung cấp nước uống. Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran cảnh báo về việc tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và dân sự trong khu vực nếu Mỹ và Israel tiếp tục nhắm mục tiêu vào các địa điểm tương tự của Iran.

Hôm 6/4, Iran lại hứng chịu đợt oanh tạc dữ dội khiến ít nhất 34 người thiệt mạng, trong đó có 6 trẻ em.

Cùng ngày, Iran đã tiếp tục tấn công nhằm vào Israel. Tên lửa Iran đã bắn trúng một tòa chung cư ở thành phố Haifa, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương. 

Ở bên kia Vùng Vịnh, các nhà máy điện, khử muối và dầu mỏ ở Kuwait bị tấn công. Và một giàn khoan dầu ở Bahrain đã bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, hệ thống phòng không UAE đã đánh chặn hàng loạt tên lửa và UAV từ Iran vào sáng 6/4.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.