Lực lượng cứu hộ Israel tìm kiếm người mất tích tại tòa nhà bị trúng tên lửa ở Haifa, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP)
Mỹ và Iran đã nhận được một dự thảo đề xuất ngừng bắn kéo dài 45 ngày, kèm theo việc mở lại eo biển Hormuz, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Hai quan chức Trung Đông cho biết đề xuất do các bên trung gian gồm Ai Cập, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra.
Theo nguồn tin, dự thảo đã được gửi tới Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff vào cuối tối 5/4. Tuy nhiên, cả hai bên chưa đưa ra phản hồi. Các quan chức cho biết thời gian 45 ngày được kỳ vọng đủ để tiến hành các cuộc đàm phán sâu rộng hướng tới thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn căng thẳng. Israel và Mỹ đã tiến hành loạt không kích mới khiến hơn 25 người thiệt mạng tại Iran. Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa nhằm vào Israel và một số quốc gia vùng Vịnh.

Binh sĩ Yemen tuần tra tại eo biển Bab el-Mandeb, ngày 5/4/2026. (Ảnh: AP)
Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại thủ đô Tehran trong đêm, trong đó một cuộc không kích đã đánh trúng khuôn viên Đại học Công nghệ Sharif. Tại Israel, hai người được xác nhận thiệt mạng tại thành phố Haifa sau khi một tòa nhà dân cư bị trúng đạn, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.
Các quốc gia vùng Vịnh như Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iran. Những diễn biến này khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, khi eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thế giới - bị gián đoạn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt thời hạn đến tối 7/4 (giờ Washington) để Iran mở lại eo Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng nếu không đạt được thỏa thuận. Phía Iran bác bỏ các cảnh báo này và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu nếu chưa nhận được bồi thường tài chính và cam kết không bị tấn công.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau không kích tại phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 5/4/2026. (Ảnh: AP)
Theo các nguồn tin, Iran vẫn kiểm soát chặt hoạt động vận tải qua eo Hormuz, chỉ cho phép một số tàu đi qua và lưu lượng đã giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước. Giá dầu Brent đã tăng lên 109 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tuần.
Nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy. Oman cho biết các quan chức nước này đã gặp phía Iran để thảo luận về việc đảm bảo lưu thông qua eo biển. Ngoại trưởng Ai Cập cũng đã trao đổi với các quan chức Mỹ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan về các phương án giảm căng thẳng.
Số liệu cho thấy hơn 1.900 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi hàng nghìn người khác cũng thiệt mạng tại Lebanon, Israel và các khu vực liên quan. Các bên liên quan cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột sớm chấm dứt.
Bình luận (0)