Việc xin cấp phép đặc biệt cho các tàu chở dầu là một trong những đề nghị chính của Iraq trong chuyến thăm Baghdad của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.
Iraq là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc Iran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này vẫn thấp hơn đáng kể so với trước khi xung đột xảy ra, trong khi các tàu tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công trong khu vực.

(Ảnh chụp màn hình)
Hiện Iraq đang nỗ lực mở rộng hoạt động xuất khẩu dầu qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tìm cách xuất khẩu dầu qua các cảng của Syria và Jordan.
Bình luận (0)