Tàu hải quân đang di chuyển trên eo biển Hormuz, ngày 1/3/2026 (Ảnh: AFP/Getty Images)
Báo Nikkei đã trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Trung Đông đưa tin trong tuần này về việc Iran sẽ mở cửa eo biển Hormuz trong 30 ngày, sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ.
Theo Nikkei, Iran sẽ tiến hành rà phá thủy lôi khỏi eo biển Hormuz trong vòng 30 ngày sau khi đạt được thỏa thuận. Sau đó, tàu thuyền từ tất cả các quốc gia sẽ có thể di chuyển tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Và Iran sẽ ngừng thu phí quá cảnh qua tuyến hàng hải huyết mạch này.
Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào đầu tháng 4 dự kiến sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tạm ngừng bắn kéo dài 2 tháng này - báo cáo cho biết thêm.
Tehran tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn sau khi Mỹ không kích các trận địa tên lửa ở miền Nam Iran và tấn công tàu nghi triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại thỏa thuận ngừng bắn mong manh có thể đổ vỡ.

(Ảnh: Newsfirst.lk)
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ đối mặt nhiều rủi ro hơn nếu căng thẳng leo thang.
Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Iran Shekarchi tuyên bố mọi hành động quân sự mới nhằm vào Tehran sẽ vấp phải phản ứng "nghiêm khắc hơn nhiều".
Iran cũng đưa ra 5 điều kiện để xây dựng lòng tin với Mỹ - bao gồm Mỹ chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển, chấp nhận cơ chế do Tehran đề xuất tại eo Hormuz, đình chỉ trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản bị phong tỏa của nước Cộng hòa Hồi giáo.
Về hồ sơ hạt nhân, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này sẵn sàng chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài. Phía Tehran khẳng định chưa có cam kết nào liên quan vấn đề này trong dự thảo thỏa thuận với Mỹ.

Bình luận (0)