(Ảnh: AP)
Iran đặt mục tiêu khôi phục phần lớn năng lực lọc dầu khi chính quyền Tehran nỗ lực phục hồi sau làn sóng tấn công của Mỹ - Iran vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này từ hôm 28/2.
Nói về kế hoạch khôi phục năng lực lọc dầu, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Mohammad Sadeq Azimifar nói rằng công việc sửa chữa các cơ sở lọc dầu và phân phối bị hư hại đã bắt đầu được triển khai. Một phần của nhà máy lọc dầu Lavan dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động trong vòng khoảng 10 ngày, trong khi các cơ sở khác sẽ dần dần hoạt động trở lại.
Liên quan đến chiến tranh Iran, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi Mỹ, Iran tìm cách vượt qua sau khi đàm phán hòa bình thất bại. Thủ tướng Starmer cảnh báo không nên leo thang hơn nữa ở Trung Đông.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Starmer hôm 12/4 đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Oman thảo luận về cuộc đàm phán Mỹ - Iran diễn ra cùng ngày.

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Mohammad Sadeq Azimifar (Ảnh: Tehran Times)
Việc Tehran và Washington không đạt được thỏa thuận tạo ra sự không chắc chắn về việc liệu lệnh ngừng bắn 2 tuần giữa Iran và Mỹ có tiếp tục được duy trì hay không.
Đáp lại bình luận của các giới Mỹ rằng các cuộc đàm phán ở Islamabad sụp đổ là do Iran từ chối cam kết từ bỏ con đường hướng tới vũ khí hạt nhân, phía Iran tuyên bố: "Điều đó là sai. Quan điểm của Iran rất rõ ràng. Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng nước này có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Quyền này là không thể phủ nhận và phải được công nhận".
Iran cho biết sẵn sàng hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình như một phần của các biện pháp xây dựng lòng tin - bao gồm cả mức độ làm giàu uranium.

Bình luận (0)