Lượng mưa trên toàn quốc của Iran đã giảm tới 90% so với năm 2024, khiến nhiều hồ chứa gần như cạn trơ đáy.
Tại đập Karaj, gần thủ đô Tehran, mực nước chỉ còn khoảng 8% công suất chứa. Tình hình tương tự diễn ra tại 2 hồ chứa khác.

(Ảnh: AP)
Các hồ chứa quanh Tehran đang ở mức thấp nhất trong 60 năm qua, đe dọa nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt và sản xuất điện của thành phố hơn 9 triệu dân.
Iran hiện bước sang năm hạn hán thứ 6 liên tiếp, với một số đập chỉ còn chưa đến 10% dung tích, khiến nước và năng lượng trở thành hai thách thức cấp bách nhất của quốc gia này.
Bình luận (0)