Iran giữ lập trường cứng rắn, bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời

VTV.vn - Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào.

Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Jibchit, miền nam Lebanon. (Ảnh: AP)

Một nhà thờ Hồi giáo bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Jibchit, miền nam Lebanon. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định Tehran không chấp nhận bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào, đồng thời kêu gọi chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên toàn khu vực.

Theo quan chức Iran, lập trường của Tehran là hướng tới một giải pháp toàn diện, mang tính lâu dài, thay vì các thỏa thuận ngừng bắn mang tính ngắn hạn. Ông nhấn mạnh vòng xoáy xung đột hiện nay cần phải được chấm dứt "một lần và mãi mãi".

Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào trong tương lai cũng phải bao trùm toàn bộ các điểm nóng xung đột trong khu vực, kéo dài "từ Lebanon đến Biển Đỏ". Ông coi đây là "lằn ranh đỏ" trong quan điểm của Tehran, đồng thời cho rằng các nỗ lực trung gian hiện nay, đặc biệt từ Pakistan, cần hướng tới mục tiêu đạt được một giải pháp hòa bình toàn diện.

Iran giữ lập trường cứng rắn, bác bỏ lệnh ngừng bắn tạm thời - Ảnh 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, được tổ chức với chủ đề "Định hình tương lai, quản lý những bất ổn" tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 17/4/2026. (Ảnh: Anadolu)

Liên quan đến vai trò trung gian, Iran đánh giá cao các nỗ lực của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại. Trước đó, Islamabad đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 14 ngày, bắt đầu từ 8/4. Tuy nhiên, phía Iran cho rằng các biện pháp tạm thời là chưa đủ để giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột.

Đề cập đến tình hình an ninh hàng hải, ông Khatibzadeh cho biết eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới - về cơ bản vẫn được duy trì thông suốt trong lịch sử và nằm trong vùng lãnh hải của Iran. Tuy nhiên, Tehran để ngỏ khả năng thiết lập các cơ chế mới liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực này.

Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel là những tác nhân chính gây bất ổn trong khu vực, đồng thời cho rằng tình trạng căng thẳng hiện nay đang tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu. Theo ông, một giải pháp bền vững, cùng với việc điều chỉnh các chính sách mà ông gọi là "tối đa hóa áp lực" từ phía Washington, sẽ góp phần bảo đảm eo biển Hormuz tiếp tục là tuyến vận tải ổn định cho thương mại quốc tế.

Trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao, Tư lệnh Lục quân Pakistan, Tướng Asim Munir, đã có chuyến thăm Tehran từ ngày 15/4, tiến hành các cuộc gặp với Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.