Iran khẳng định quyền tự quyết đối với tài sản bị phong tỏa

VTV.vn - Iran khẳng định sẽ là bên duy nhất quyết định cách thức sử dụng các tài sản của nước này được giải phong tỏa theo bản ghi nhớ vừa đạt được với Mỹ.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini (Ảnh: AP)

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini (Ảnh: AP)

Đại sứ Iran tại các cơ quan Liên hợp quốc ở Geneve - ông Ali Bahreini - hôm 23/6 đã khẳng định quyền tự quyết đối với tài sản bị phong tỏa của nước này. Ông Bahreini đồng thời phủ nhận việc Washington sẽ kiểm soát số tài sản bị phong tỏa này hoặc chúng phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ.

Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày kể từ ngày 22/6, sau các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ về việc biến một thỏa thuận tạm thời thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Số tài sản bị đóng băng của Iran trị giá khoảng 12 tỷ USD dự kiến sẽ được giải phóng theo thỏa thuận ban đầu.

Phó Tổng thống Mỹ JD. Vance cùng ngày cho biết Hoa Kỳ và Qatar sẽ kiểm soát các tài sản này khi chúng được giải phóng. Và số tiền này có thể được chi để mua ngô, đậu nành và lúa mì của Mỹ.

Ông Ali Bahreini hôm 23/6 nhận xét rằng rằng hai bên đã có "các cuộc đàm phán rất tốt". Tuy nhiên, ông phản đối tuyên bố của Phó Tổng thống Vance về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Iran.

"Iran là quốc gia duy nhất có quyền quyết định sẽ làm gì với các tài sản của mình. Vì vậy, tôi bác bỏ mọi tuyên bố cho rằng bất kỳ quốc gia nào khác có vai trò gây ảnh hưởng đến những quyết định hoặc quy trình đó" - ông Bahreini nói với các phóng viên tại Geneve.

Iran khẳng định quyền tự quyết đối với tài sản bị phong tỏa- Ảnh 1.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc tuyên bố giao tranh ở Lebanon là lằn ranh đỏ của Tehran (Ảnh: AP)

Theo ông Bahreini, toàn bộ tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài phải được Mỹ dỡ bỏ hạn chế và Iran phải được tiếp cận đầy đủ. Ông bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ hoặc Qatar có quyền can thiệp vào việc sử dụng các nguồn tài sản này. Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc đồng thời nhấn mạnh các bên liên quan chỉ tham gia vào những sắp xếp kỹ thuật cần thiết do một phần tài sản hiện được nắm giữ tại Qatar.

Ông cho biết hai nhóm làm việc sẽ được thành lập trong những ngày tới để thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran và các vấn đề liên quan đến hoạt động hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các tài sản bị đóng băng của Tehran chủ yếu bao gồm doanh thu dầu mỏ và dự trữ của Ngân hàng trung ương Iran bị mắc kẹt ở nước ngoài, tích lũy qua nhiều năm trừng phạt.

Ông Bahreini cho hay việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với việc bán dầu và các sản phẩm hóa chất của Iran là một phép thử có thể được mở rộng sang các mặt hàng khác. Và Iran đang tìm cách dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt.

Ông Bahreini đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu cầu chấm dứt giao tranh ở Lebanon trong thỏa thuận Mỹ - Iran. Ông nói: "Giao tranh ở Lebanon là lằn ranh đỏ của Iran", đồng thời kêu gọi Washington "sử dụng tất cả đòn bẩy của mình" đối với Israel để chấm dứt hành động bạo lực của lực lượng Tel Aviv ở Lebanon.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.