Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (Ảnh: Britannica)
Bộ trưởng Bộ ngoại giao Iran Araghchi gọi vụ không kích trúng trường học là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
Phát biểu tại phiên họp khẩn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, ông Araghchi cáo buộc các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở dân sự. Trong đó, có hơn 600 trường học bị phá hủy hoặc hư hại, cùng hơn 1.000 học sinh và giáo viên thương vong.
Vụ tấn công nhằm vào một trường học tại thành phố Minab hôm 28/2, khiến hơn 165 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em. Một số chuyên gia nhận định vụ không kích trúng trường học này nhiều khả năng liên quan đến cuộc tấn công của Mỹ, trong khi Washington cho biết đang tiến hành điều tra.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc kêu gọi làm rõ sự việc một cách minh bạch và nhanh chóng, đồng thời nhấn mạnh cần đảm bảo trách nhiệm giải trình.

Hiện trường vụ không kích tại trường tiểu học nữ sinh Shahjadai Tayyiba (Ảnh: AFP/Yonhap)
Trước đó, vào ngày 28/2, Văn phòng Tổng thống Iran cho biết Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ra tuyên bố lên án các cuộc không kích đẫm máu của Mỹ và Israel vào một trường học dành cho nữ sinh ở miền Nam nước này, gọi đây là hành động vô nhân đạo.
Ngày 17/3, Đại sứ Iran tại Moscow (Nga) - ông Kazem Jalili - cho biết Tehran sẽ yêu cầu Mỹ và Israel bồi thường sau vụ tấn công nhằm vào Trường tiểu học Shajarah Tayyiba ở thành phố Minab.
Vụ không kích trúng trường học xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 28/2, gần 1 giờ sau khi Mỹ và Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, các lực lượng Mỹ đang không kích một căn cứ của Iran ở gần đó. Trước đây, căn cứ này từng mở rộng đến khuôn viên trường học. Tuy nhiên, khu vực sau đó đã được xây tường ngăn cách, cải tạo thành sân chơi và sơn màu sáng.

Bình luận (0)