Tên lửa Mỹ bắn "nhầm" trường học ở Iran do sử dụng dữ liệu tình báo cũ

VTV.vn - Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy thông tin tình báo lỗi thời có thể đã dẫn đến vụ tấn công tên lửa gây chết người vào một trường học ở Iran.

Lễ tang học sinh và nhân viên trường Shajareh Tayyebe (Iran) thiệt mạng trong vụ tấn công, ngày 3/3 (Ảnh:ZUMA Press Wire)

Lễ tang học sinh và nhân viên trường Shajareh Tayyebe (Iran) thiệt mạng trong vụ tấn công, ngày 3/3 (Ảnh:ZUMA Press Wire)

Hơn 170 người - chủ yếu là trẻ em - đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trường học Iran vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Theo đó, trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab đã trúng tên lửa - một phần trong loạt vụ tấn công khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Cuộc điều tra đang diễn ra cho đến nay đã phát hiện ra rằng đạn không đi chệch mục tiêu mà trúng trường học là do thông tin tình báo cũ cho thấy đây là mục tiêu quân sự. Theo các nguồn tin, mục tiêu thực sự của quân đội Mỹ là cơ sở hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm ngay sát bên cạnh. Sai lầm nghiêm trọng xảy ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sử dụng tọa độ do Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) cung cấp nhưng chưa được cập nhật.

Các nhân chứng và một quan chức Bộ Giáo dục Iran trước đó cho biết trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh nằm trong một khu phức hợp từng là căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho đến khoảng 15 năm trước.

Mỹ bắn tên lửa “nhầm” vào trường học ở Iran do sử dụng dữ liệu tình báo cũ  - Ảnh 1.

Trường nữ sinh Shajareh Tayyebeh ở Minab vào ngày 1/12/2025 và ngày 4/3/2026 (Ảnh: Planet Labs)

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) là một trong những cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp thông tin mục tiêu có thể dẫn đến vụ tấn công trường học, mặc dù các nguồn khác cũng có thể đã đóng góp vào việc xác minh mục tiêu - bao gồm cả thông tin tình báo từ các đồng minh của Mỹ.

Quan chức Mỹ cho biết Israel đã tham gia vào quá trình lựa chọn mục tiêu dẫn đến vụ tấn công có khả năng xảy ra của Mỹ vào trường học. DIA đã thu thập thông tin tình báo và vào thời điểm đó đã xác định các mục tiêu là hợp lệ.

Thông thường, Mỹ trải qua một quy trình xác nhận bao gồm nhiều tổ chức tình báo trước khi một cuộc tấn công được phê duyệt. Quan chức Mỹ cho biết không rõ sự cố nào đã xảy ra trong quá trình lựa chọn mục tiêu có thể dẫn đến vụ tấn công của Mỹ vào trường học.

Đại sứ quán Israel tại Washington (Mỹ) chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã phủ nhận việc lực lượng nước này đứng sau vụ tấn công trường học ở Iran. Ông gợi ý mà không có bằng chứng rằng Iran hoặc "các quốc gia khác" có thể chịu trách nhiệm về vụ việc này.

"Theo ý kiến của tôi, dựa trên những gì tôi đã thấy, việc đó do Iran thực hiện" - ông nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 8/3.

Các mảnh vỡ tên lửa được truyền thông nhà nước Iran cho là đã bắn trúng trường học mang dấu hiệu của tên lửa Tomahawk của Mỹ - theo các chuyên gia đã xem xét hình ảnh tại hiện trường. Mỹ là quốc gia duy nhất hiện đang tham gia vào cuộc chiến tranh Iran sử dụng tên lửa Tomahawk.

Một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc vào tuần trước đã cảnh báo rằng cuộc tấn công vào một trường học đang hoạt động trong giờ học làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng nhất theo luật quốc tế. Chuyên gia Liên hợp quốc lưu ý rằng các cuộc tấn công có chủ ý vào các cơ sở giáo dục được coi là tội ác chiến tranh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.