Các tàu neo đậu ở eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 17/6/2026 (Ảnh: ISNA/AP)
Theo đó, Iran miễn phí quá cảnh eo biển Hormuz trong thời gian đàm phán 60 ngày theo biên bản ghi nhớ ký kết với Mỹ trong tuần này.
Các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz trong thời gian thỏa thuận tạm thời có hiệu lực phải gửi yêu cầu quá cảnh ít nhất 48 giờ trước khi đến - Cơ quan Quản lý eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran cho biết trong một thông báo. Tehran cũng sẽ miễn các khoản phí liên quan đến an ninh, an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và bảo hiểm liên quan trong thời gian này.
Phía Tehran đồng thời yêu cầu các tàu phải phối hợp trước về lộ trình và thời gian di chuyển do một số khu vực còn chịu ảnh hưởng của thủy lôi, nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng được nhìn thấy ở Vịnh Oman, dọc theo các tuyến đường vận chuyển nối eo biển Hormuz và Biển Arab, ngày 16/6/2026 (Ảnh: AP)
Trong vòng 1 ngày, tổng cộng 25 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz mới được mở lại vào ngày 18/6. Đây là số lượng tàu được phép đi qua eo biển Hormuz cao nhất kể từ giữa tháng 4 - theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hải AXSMarine được công bố hôm 19/6.
AXSMarine cho biết trong một thông cáo báo chí: "Vào ngày 18/6, chúng tôi đã ghi nhận 25 lượt tàu thương mại được xác thực đi qua eo biển Hormuz - con số cao nhất trong một ngày kể từ ngày 18/4, và cao hơn gấp 5 lần mức trung bình hàng ngày được ghi nhận trong 10 ngày đầu tháng 6".
Lực lượng Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel châm ngòi cho cuộc chiến Iran vào ngày 28/2. Giới chức hàng hải đã báo cáo hàng chục vụ tấn công vào các tàu thuyền trong khu vực này.
Bình luận (0)