Tòa nhà đổ nát sau khi bị trúng bom trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Tehran, Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AP)
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Mohsen Rezaee - chỉ huy cấp cao của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giao Iran (IRGC), Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia Iran - tuyên bố rằng việc chấm dứt chiến tranh, dừng chiến sự với Mỹ nằm trong tay Tehran. Iran sẽ chỉ xem xét kết thúc chiến sự khi hai điều kiện được đáp ứng: Tehran phải được bồi thường toàn bộ những tổn thất do chiến tranh gây ra và lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực Vùng Vịnh.
Ông Rezaee cho rằng an ninh khu vực sẽ không thể được bảo đảm nếu Mỹ không rút khỏi Vịnh Ba Tư. Đồng thời, quyền kiểm soát eo biển Hormuz cần được trao cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Iran và Oman - hai nước nằm ở hai bờ của tuyến hàng hải chiến lược này.
“Việc chấm dứt cuộc chiến nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi chỉ tính đến việc kết thúc chiến tranh khi thu hồi toàn bộ những tổn thất từ Mỹ (tức yêu cầu Mỹ bồi thường đầy đủ). Thứ hai, chúng tôi phải đạt được sự bảo đảm 100% cho tương lai, điều không thể có nếu Mỹ không rút khỏi Vịnh Ba Tư” - ông Rezaee nói.

Thiếu tướng Mohsen Rezaee (Ảnh: Al-Awsat)
Mỹ chưa đưa ra bình luận về phát ngôn của ông Rezaee.
Trước đó, vào ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đang muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng đó “không phải là thỏa thuận mà tôi có thể chấp nhận”. Ông Trump kêu gọi các quốc gia phối hợp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.
Tại thực địa, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng với các đợt không kích, tấn công tên lửa và hoạt động quân sự dồn dập.

Bình luận (0)