Iran tấn công căn cứ quân sự tại Iraq

VTV.vn - Một căn cứ quân sự ở miền Bắc Iraq đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công bằng UAV của Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang bạo lực trong khu vực.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy lửa và các cột khói lớn bốc lên trong đêm 12/3 (giờ địa phương) sau vụ tấn công căn cứ quân sự tại Iraq. Theo đó, UAV Iran đã nhằm mục tiêu vào căn cứ chung của lực lượng vũ trang người Kurd và quân đội Pháp tại khu vực Makhmour, thuộc tỉnh Erbil của Iraq.

Theo chính quyền địa phương, vụ tấn công căn cứ quân sự đã khiến 1 binh sỹ Pháp thiệt mạng, 6 quân nhân khác bị thương. Được biết, Pháp hiện đang triển khai hàng trăm binh sĩ tại vùng Erbil trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Vụ tấn công căn cứ quân sự nói trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi một căn cứ quân sự khác của Italy trong khu vực cũng bị nhắm mục tiêu.

Những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng phương Tây tại Iraq đang có dấu hiệu gia tăng trong những ngày gần đây. Các nhóm vũ trang tại Iraq được Iran hậu thuẫn đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ tại Iraq, sau khi Mỹ và Israel phát động tấn công Iran.

Iran tấn công căn cứ quân sự tại Iraq- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Chính quyền người Kurd ở Iraq hôm 6/3 cho biết hoạt động sản xuất dầu tại một mỏ dầu do công ty HKN Energy của Mỹ điều hành đã phải tạm dừng sau một vụ tấn công bằng UAV xảy ra hôm 5/3. Trước đó, hầu hết các công ty dầu khí nước ngoài tại khu vực này đã tạm ngừng sản xuất như một biện pháp phòng ngừa.

UAV đã nhiều lần bị đánh chặn trên bầu trời Erbil - thủ phủ của khu vực tự trị người Kurd tại Iraq, nơi đóng quân của liên quân do Mỹ dẫn đầu và trụ sở Lãnh sự quán Mỹ.

Một số nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - được gọi là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - đã tuyên bố thực hiện những cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani, ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Iraq trong việc không để Baghdad tham gia vào cuộc xung đột Trung Đông.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.