(Ảnh: Anadolu)
Trong thông báo chính thức, Bộ Điện lực Kuwait cho biết vụ tấn công xảy ra tại một công trình phụ trợ trong khuôn viên nhà máy điện và khử mặn nước, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Bộ này xác nhận một nạn nhân tử vong là một công nhân mang quốc tịch Ấn Độ.
Theo giới chức Kuwait, ngay sau vụ việc, các đội kỹ thuật và ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường để xử lý hậu quả, đánh giá mức độ hư hại và bảo đảm hoạt động của nhà máy không bị gián đoạn trên diện rộng. Các cơ quan chức năng cũng đang phối hợp với lực lượng an ninh và các đơn vị liên quan để bảo vệ khu vực bị ảnh hưởng.
Đến nay, phía Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran được cho là đã dẫn lại thông tin từ phía Kuwait về việc cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công.
Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Kuwait được cho là đã nhiều lần trở thành mục tiêu kể từ khi xung đột khu vực bùng phát hơn 1 tháng qua. Trước đó, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết đã phát hiện 14 tên lửa và 12 thiết bị bay không người lái trong không phận nước này. Một số thiết bị được cho là nhằm vào một trại quân sự, khiến 10 binh sĩ bị thương. Những người này sau đó đã được đưa tới bệnh viện điều trị.

Vị trí các nhà máy khử mặn nước ở Vùng Vịnh (Ảnh: Al Jazeera)
Trong phản ứng ngoại giao đầu tiên từ khu vực, Bộ Ngoại giao Qatar đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào trại quân sự, nhà máy điện và cơ sở khử mặn tại Kuwait, đồng thời tái khẳng định đoàn kết với Kuwait trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Theo các số liệu khu vực, các quốc gia vùng Vịnh hiện sản xuất khoảng 40% tổng lượng nước khử mặn của thế giới và phần lớn nguồn nước uống tại các đô thị lớn đều phụ thuộc vào hệ thống này. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tổ hợp điện - nước đều có thể gây tác động trực tiếp đến an ninh dân sinh và ổn định xã hội.
Xung đột leo thang trong khu vực thời gian qua không chỉ gây thương vong lớn mà còn làm gia tăng nguy cơ đối với các cơ sở hạ tầng thiết yếu như năng lượng, giao thông, hàng không và cấp nước. Trong bối cảnh đó, vụ tấn công tại Kuwait được xem là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy phạm vi ảnh hưởng của xung đột đang tiếp tục lan rộng, đặt ra thách thức lớn đối với an ninh năng lượng, nguồn nước và ổn định khu vực trong thời gian tới.
Bình luận (0)