Iran tấn công UAV các cơ sở năng lượng ở Kuwait

VTV.vn - Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) cho biết Iran tấn công UAV gây hỏa hoạn tại khu phức hợp dầu khí Shuwaikh, nơi đặt trụ sở Bộ Dầu khí và trụ sở KPC.

Khói bốc lên sau vụ tấn công UAV của Iran vào kho chứa nhiên liệu ở thành phố Kuwait, Kuwait (Ảnh: AP)

Khói bốc lên sau vụ tấn công UAV của Iran vào kho chứa nhiên liệu ở thành phố Kuwait, Kuwait (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait dẫn lời Bộ Tài chính nước này đưa tin vào sáng sớm 5/4 (giờ địa phương) rằng Iran tấn công UAV vào khu phức hợp dầu khí Shuwaikh gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng không có thương vong. Khu phức hợp này là nơi đặt văn phòng của các bộ, cơ quan chính phủ Kuwait, trong đó có Bộ Dầu khí và Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC).

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4/4 cảnh báo rằng "mọi chuyện tồi tệ sẽ đổ xuống" Iran trừ khi eo biển Hormuz được mở lại trong vòng 48 giờ.

Cũng trong ngày 5/4, Bộ Điện lực và Nước Kuwait cho biết 2 tổ máy phát điện đã bị ngừng hoạt động sau khi Iran tấn công UAV nhắm mục tiêu vào 2 nhà máy điện và khử muối nước, gây thiệt hại đáng kể.

Theo truyền thông nhà nước Kuwait, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo trong các vụ không kích của Iran nói trên.

Iran tấn công UAV các cơ sở năng lượng ở Kuwait - Ảnh 1.

Cầu B1 ở Karaj, phía Tây thủ đô Tehran của Iran, bị phá hủy sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, ngày 3/4/2026 (Ảnh: Getty Images)

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran - hiện đã bước sang tuần thứ 6 - đang được mở rộng, với việc Tehran không kích vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh nơi đặt những căn cứ quân sự của Mỹ.

Iran chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về vụ tấn công UAV các cơ sở năng lượng ở Kuwait.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với "tàu địch" sau đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào ngày 28/2, đẩy giá dầu và khí đốt trên toàn thế giới tăng cao. Ông Trump - người đã không thể tập hợp các thành viên NATO châu Âu để gửi tàu chiến đến Hormuz - tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Iran nếu hoạt động vận chuyển hàng hóa không được khôi phục hoàn toàn.

Trong khi đó, một chiến dịch quy mô lớn để tìm kiếm và giải cứu một thành viên phi hành đoàn của máy bay quân sự F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi đã bước sang ngày thứ 3. Giao tranh dữ dội giữa lực lượng đặc nhiệm Mỹ và lực lượng bán quân sự Basij của Iran đã diễn ra tại tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad ở phía Tây Nam Iran - nơi tiêm kích Mỹ bị bắn rơi hôm 3/4. Chính quyền Tehran đã treo thưởng cho việc bắt giữ phi công Mỹ. 

Theo truyền thông Mỹ, thành viên phi hành đoàn thứ 2 của máy bay F-15 đã được cứu sống ngay sau vụ tai nạn. Trong một sự việc khác hôm 3/4, một máy bay A-10 Thunderbolt II của Mỹ đã bị trúng hỏa lực của Iran. Phi công đã nhảy dù sau khi rời khỏi không phận Iran và được cho là đã được cứu sống.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã lên án vụ tấn công mới nhất của Mỹ và Israel ở gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr - vụ tấn công thứ tư vào nhà máy này kể từ khi xung đột bắt đầu. Quả đạn đã rơi gần khu vực khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân Bushehr, khiến một nhân viên an ninh thiệt mạng và làm hư hại một tòa nhà phụ trợ. AEOI cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thiếu hành động và cảnh báo về khả năng khởi kiện.

Trước đó, IAEA đã xác nhận rằng họ đã được thông báo về vụ việc và báo cáo không ghi nhận tình trạng gia tăng mức độ phóng xạ. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc, cảnh báo rằng các địa điểm hạt nhân không bao giờ được phép bị tấn công, nhưng không trực tiếp lên án Mỹ hay Israel.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.