Iran tuyên bố cứng rắn khi Mỹ triển khai tàu sân bay tới Trung Đông

An Khê (Theo AFP, CNN)

28/01/2026 07:03 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã chính thức có mặt tại vùng biển Trung Đông vào ngày 27/1.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương vào ngày 22/1/2026 (Ảnh: AP)

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln ở Ấn Độ Dương vào ngày 22/1/2026 (Ảnh: AP)

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã triển khai tới khu vực Trung Đông, song vị trí cụ thể không được tiết lộ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran, liên quan tới chiến dịch trấn áp biểu tình đang gây nhiều tranh cãi tại quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu với trang tin Axios mới đây, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang duy trì một lực lượng hải quân hùng hậu gần Iran. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Tehran vẫn muốn đối thoại. "Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi biết điều đó. Họ đã nhiều lần liên lạc và muốn nói chuyện", ông Trump nói, đồng thời từ chối tiết lộ các phương án mà nhóm an ninh quốc gia Mỹ đã trình lên.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn các báo cáo tình báo cho rằng chính quyền Iran đang ở vào "thời điểm yếu nhất" kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Ở chiều ngược lại, Iran đã phát đi những cảnh báo cứng rắn. Truyền thông nước này dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bất kỳ tàu sân bay Mỹ nào xâm phạm lãnh hải Iran sẽ trở thành mục tiêu tấn công. Một số tờ báo bảo thủ của Iran còn cảnh báo nước này sẵn sàng phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu - nếu bị khiêu khích.

Dù vậy, các quan chức Iran cũng để ngỏ khả năng liên lạc ngoại giao. Trước đó, Tehran xác nhận vẫn tồn tại kênh trao đổi gián tiếp giữa Ngoại trưởng Iran và đặc phái viên Mỹ, bất chấp việc hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Liên quan tới khu vực, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng không phận, lãnh thổ hay vùng biển của nước này cho bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran, cho thấy sự thận trọng của các quốc gia Trung Đông trước nguy cơ xung đột lan rộng.

Tin liên quan

Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000

Số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000

VTV.vn - Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc cho biết tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran có thể vượt quá 20.000 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.