Ngày 26/1, Iran đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ căng thẳng leo thang với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đang điều động một lực lượng hải quân quy mô lớn hướng về khu vực gần Iran.

Người dân đi qua bảng quảng cáo mô phỏng tàu sân bay Mỹ tại Quảng trường Cách mạng Hồi giáo ở Tehran, Iran, ngày 25/1/2026 (Ảnh: AP)
Theo các thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Tehran đang theo dõi sát mọi hoạt động bị coi là thù địch và sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu chủ quyền bị xâm phạm. Giới chức Iran cảnh báo, mọi sai lầm chiến lược của Mỹ có thể khiến các căn cứ quân sự của Washington trong khu vực, cũng như Israel, trở thành mục tiêu tấn công.
Trong khi Tổng thống Trump khẳng định Mỹ sẵn sàng đối thoại, phía Iran bác bỏ khả năng đàm phán, cho rằng Washington thiếu thiện chí và từng tiến hành các hành động quân sự ngay trong quá trình thương lượng.
Bình luận (0)