Iran tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc thanh sát hạt nhân

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

12/02/2026 06:25 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Iran hôm 11/2 tuyên bố Tehran sẵn sàng cho các cuộc thanh sát hạt nhân, cũng như "bất kỳ sự kiểm chứng nào" về chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: AFP)

Đồng thời, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

"Chúng tôi không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định điều này và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc thanh sát hạt nhân nào" - ông Pezeshkian nói trong bài phát biểu tại Quảng trường Azadi ở Tehran nhân kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo Iran - "Đất nước Iran sẽ không nhượng bộ trước những yêu cầu quá đáng".

Phát biểu của Tổng thống Masoud Pezeshkian được đưa ra sau khi Iran nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ.

Lễ kỷ niệm 47 năm Cách mạng Hồi giáo Iran diễn ra trong bối cảnh chính quyền thần quyền cầm quyền tại Tehran vẫn đang chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã đề xuất gửi thêm một nhóm tàu sân bay đến Trung Đông.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc thanh sát hạt nhân - Ảnh 1.

Tên lửa do Iran tự sản xuất trong cuộc mít tinh kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979 tại quảng trường Azadi ở Tehran, Iran, ngày 11/2/2026 (Ảnh: AP)

Ông Trump đưa ra đề xuất trên trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tối 10/2 (theo giờ địa phương). Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chuẩn bị đến Washington để thúc đẩy Mỹ hướng tới những điều khoản nghiêm ngặt nhất có thể trong bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào đạt được với Tehran trong các cuộc đàm phán hạt nhân mới.

Mỹ đã không kích các sơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025 trong cuộc xung đột Iran - Israel kéo dài 12 ngày.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn chưa thể xác minh tình trạng kho dự trữ uranium gần cấp độ vũ khí của Iran kể từ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày nói trên, trong bối cảnh Tehran đình chỉ hợp tác với cơ quan này.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đã đạt được thỏa thuận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vào tháng 9/2025 để nối lại các cuộc thanh sát hạt nhân. Tuy nhiên, cũng vào tháng 9/2025, Liên hợp quốc đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, dẫn đến việc nước này ngừng thực hiện thỏa thuận

Vòng đàm phán hạt nhân gián tiếp mới giữa Iran và Mỹ đã kết thúc tại Muscat (Oman) vào ngày 6/2 với sự trung gian của Oman. Tổng thống Pezeshkian đã mô tả các cuộc đàm phán là "một bước tiến", nhấn mạnh rằng lý lẽ của Tehran về vấn đề này dựa trên các quyền được quy định trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tin liên quan

IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran khẩn trương hợp tác để thanh sát hạt nhân

IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran khẩn trương hợp tác để thanh sát hạt nhân

VTV.vn - Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 20/11 đã thông qua một nghị quyết liên quan đến hoạt động hạt nhân của Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.