(Ảnh: Nurphoto/Getty Images)
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố sẽ đánh các căn cứ Mỹ trong khu vực không nên được coi là một cuộc tấn công vào các quốc gia mà binh sĩ Mỹ đang đồn trú.
Ông Abbas Araqchi đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar một ngày sau khi Tehran và Washington cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp sau các cuộc thảo luận tích cực hôm 6/2 tại Oman.
Trong khi ông Araqchi cho biết chưa có ngày nào được ấn định cho vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chúng có thể diễn ra vào đầu tuần tới. "Iran và Mỹ tin rằng các cuộc đàm phán hạt nhân nên được tổ chức sớm" - ông Araqchi nói.
Tổng thống Trump đã đe dọa tấn công Iran sau khi Mỹ tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực, yêu cầu Tehran từ bỏ việc làm giàu urani, cũng như ngừng phát triển tên lửa đạn đạo và hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực. Iran từ lâu đã phủ nhận bất kỳ ý định nào về việc vũ khí hóa sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (Ảnh: AP)
Mặc dù Mỹ và Iran đều bày tỏ sẵn sàng khôi phục ngoại giao về tranh chấp hạt nhân kéo dài giữa Tehran và phương Tây, Ngoại trưởng Araqchi lại ngần ngại mở rộng các cuộc đàm phán.
"Bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng đòi hỏi phải kiềm chế các mối đe dọa và áp lực. Tehran chỉ thảo luận về vấn đề hạt nhân của mình. Chúng tôi không thảo luận bất kỳ vấn đề nào khác với Mỹ" - ông nói.
Tháng 6/2025, Mỹ đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, tham gia vào giai đoạn cuối của chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày của Israel. Kể từ đó, Tehran tuyên bố đã ngừng hoạt động làm giàu urani.
Phản ứng của Iran vào thời điểm đó bao gồm cuộc tấn công tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar - quốc gia duy trì quan hệ tốt với cả Tehran và Washington. Trong trường hợp Mỹ lần nữa tấn công Iran, Ngoại trưởng Araqchi cho biết hậu quả có thể tương tự.
"Sẽ không thể tấn công vào lãnh thổ Mỹ, nhưng chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Myc trong khu vực" - ông Araqchi tuyên bố - "Chúng tôi sẽ không tấn công các nước láng giềng. Thay vào đó, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ đóng tại đó. Có sự khác biệt lớn giữa hai điều này".
Iran cho biết họ muốn được công nhận quyền làm giàu urani của nước này. Việc đưa chương trình tên lửa của Iran vào bàn đàm phán sẽ khiến họ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công của Israel.
Bình luận (0)