Đại diện chính phủ các quốc gia BRICS và các nước đối tác tại Hội nghị Ngoại trưởng BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 14/5/2026 (Ảnh AP)
Theo truyền thông nhà nước Iran đưa tin, vụ việc xảy ra một ngày sau khi UAE bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông đã đến thăm quốc gia vùng Vịnh này trong thời kỳ chiến tranh Iran. Và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã phản ứng bằng cách nói rằng: "Những bên cấu kết với Israel để gieo rắc chia rẽ sẽ phải chịu trách nhiệm".
"Tôi không nêu tên UAE trong tuyên bố BRICS của mình vì lợi ích đoàn kết. Nhưng sự thật là UAE đã trực tiếp tham gia vào cuộc tấn công chống lại Iran. Khi các cuộc tấn công bắt đầu, họ thậm chí còn không lên án" - truyền thông nhà nước Iran dẫn lời ông Araqchi nói hôm 14/5, đáp lại những bình luận của đại diện UAE.
Truyền thông nhà nước Iran không nêu rõ đại diện UAE đã nói gì.
Theo các báo cáo, Ngoại trưởng Araqchi lập luận rằng cả các căn cứ của Mỹ lẫn liên minh với Israel đều không mang lại an ninh cho UAE và nước này nên xem xét lại chính sách của mình đối với Iran. "Chúng ta phải sống hòa bình bên cạnh nhau, và điều này đòi hỏi quan hệ hòa bình và sự hiểu biết hoàn toàn giữa hai nước" - ông Araqchi nói thêm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến dự cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS kéo dài hai ngày tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 14/5/2026 (Ảnh AP)
Cuộc chiến Iran bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hôm 28/2. Sau đó, Iran đã đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ và các mục tiêu khác ở các quốc gia vùng Vịnh.
Truyền thông Mỹ hôm 11/5 đã đăng một bài báo nói rằng UAE đã tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Iran vào đầu tháng Tư. Các quan chức phương Tây và Iran cho biết Saudi Arabia cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công không được công khai nhằm vào Iran.
Truyền thông Iran đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu các bên tham gia Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại Ấn Độ có thể đưa ra một thông cáo chung cuối cùng hay không do những bất đồng giữa Iran và UAE. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi được trích dẫn nói rằng có "các vấn đề và sự bất đồng" do sự hiện diện của UAE.
Bình luận (0)