Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Getty Images)
Chuyến thăm UAE trùng với thời điểm Abu Dhabi nhận được các hệ thống phòng không Vòm Sắt từ Israel.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết trong một tuyên bố rằng ông Netanyahu đã gặp Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Zayed trong chuyến thăm UAE - diễn ra vào thời điểm không được tiết lộ trong cuộc xung đột. Chuyến thăm đã dẫn đến bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE.
Mặc dù Văn phòngThủ tướng Netanyahu không công bố thêm chi tiết về bước đột phá này, nhưng có khả năng một số hình thức hợp tác quân sự đã được thảo luận. Nguyên nhân là vì Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã xác nhận trong tuần này rằng Israel gần đây đã gửi các hệ thống phòng không Vòm Sắt và nhân viên hướng dẫn đến UAE.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Israel Netanyahu công khai xác nhận việc đến UAE.

Tàu HMM NAMU do Hàn Quốc vận hành neo đậu tại một cảng ở Dubai, UAE, sau khi bị hư hại sau một vụ nổ ở eo biển Hormuz, ngày 8/5/2026 (Ảnh: Yonhap/AP)
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao UAE đã phủ nhận việc Thủ tướng Netanyahu thực hiện chuyến thăm không được công khai tới nước này. "Quan hệ với Israel không dựa trên sự bí mật hay các thỏa thuận ngầm" - Bộ Ngoại giao UAE khẳng định. Theo bộ này, các báo cáo cho rằng UAE đón Thủ tướng Israel hoặc phái đoàn quân sự Israel là không chính xác.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, UAE nhấn mạnh quan hệ với Israel được triển khai công khai theo khuôn khổ Hiệp định Abraham ký năm 2020, và mọi thông tin về các chuyến thăm không được công bố chính thức đều là vô căn cứ.
Trước đó, truyền thông đưa tin UAE đã bí mật thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và các địa điểm quân sự của Iran trong suốt cuộc chiến. Trong đó có cả các cuộc tấn công vào một nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran vào đầu tháng 4 - khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn và đàm phán với Iran.
Cuộc tấn công được cho là đã được phối hợp với Tel Aviv, và diễn ra sau nhiều chuyến đi bí mật tới UAE của Giám đốc Cục Tình báo và Đặc nhiệm Israel (Mossad) David Barnea.
Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố hồi tháng 1 rằng Abu Dhabi sẽ không cho phép Mỹ hoặc Israel sử dụng không phận nước mình để tấn công Iran. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của Mỹ - đã tấn công một trường tiểu học ở Minab vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, khiến hơn 160 nữ sinh thiệt mạng - đã cất cánh từ căn cứ không quân Al Dhafra ở Abu Dhabi. Lực lượng Iran đã đáp trả bằng cách tấn công Al Dhafra, cũng như cơ sở hạ tầng của Mỹ tại cảng Jebel Ali ở Dubai.
Trong những tuần tiếp theo, Iran đã dội hơn 2.000 tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp UAE. Tehran cáo buộc Abu Dhabi hợp tác với "các thế lực thù địch" trong cuộc chiến.
Giữa thỏa thuận ngừng bắn mong manh, tuần trước, UAE đã cáo buộc Iran tấn công lãnh thổ của mình, đốt cháy một cơ sở dầu mỏ ở Fujairah và làm bị thương 3 người.
Bình luận (0)